Năm 2024, ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách

(CLO) Năm 2023, toàn tỉnh Ninh Bình đón 6,6 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt trên 6.500 tỉ đồng. Để nối tiếp thành công, ngành du lịch Ninh Bình phấn đấu đón 7,5 triệu lượt khách trong năm 2024.

Ngày 8/1, Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác du lịch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở Du lịch Ninh Bình thông tin, trong năm 2023, Sở Du lịch đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Sở đã tham mưu tổ chức thành công Tuần Du lịch Ninh Bình, Hội thảo khoa học quốc tế "Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị nhà ở kiến trúc truyền thống trong vùng Di sản Thế giới quần thể danh thắng Tràng An", ra mắt ứng dụng phần mềm Du lịch thông minh.

Công tác quản lý du lịch, thanh tra, kiểm tra được thực hiện hiệu quả. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tập trung tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và chuẩn bị nhân lực phục vụ tốt khách du lịch.

nam 2024 nganh du lich ninh binh dat muc tieu don 75 trieu luot khach hinh 1

Du khách đến với Ninh Bình dịp Tết Dương lịch 2024 vừa qua (Ảnh Hoàng Bình Minh)

Trong năm 2023, đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra chuyên ngành đối với 9 khu, điểm du lịch; 44 cơ sở lưu trú; 16 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Qua đó đã xử lý vi phạm hành chính 14 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Công tác quản lý quy hoạch, phát triển du lịch tiếp tục được duy trì thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Ninh Bình cũng tích cực tham gia góp ý về các dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo triển khai theo kế hoạch như: dự án xây cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An và các dự án thành phần; dự án nạo vét tuyến giao thông thủy Bích Động - Hang Bụt và Thạch Bích Thung Nắng.

Ngoài ra, công tác thông tin, quảng bá và hỗ trợ khách du lịch, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội được đảm bảo thường xuyên, hiệu quả, kịp thời. Công tác xúc tiến được đẩy mạnh, có nhiều hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2023 ngành du lịch đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Toàn tỉnh ước đón trên 6,5 triệu lượt khách tham quan, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa đón trên 6,1 triệu lượt, khách quốc tế đón hơn 450 nghìn lượt. Doanh thu ước đạt hơn 6.516 tỉ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2024, ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa đón 6,6 triệu lượt, khách quốc tế đón 900 nghìn lượt; doanh thu ước đạt 8.250 tỉ đồng.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024, ngành du lịch tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường và đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nhiệm vụ vừa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển các hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế,…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành vì có thành tích, đóng góp cho sự phát triển của ngành năm 2023.

Trong 3 ngày Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 30/12/2023 – 1/1/2024), toàn tỉnh Ninh Bình đã đón 312.964 lượt khách, tăng 21,2% so với Tết Dương lịch năm 2023. Trong đó có 29.448 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 147,4%; doanh thu đạt 420 tỉ đồng.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: