Nam Định: Huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(CLO) Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thời gian qua, tỉnh Nam Định đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác, góp phần tạo môi trường an toàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Theo thống kê, toàn tỉnh Nam Định hiện có 12.234 cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC; 2.097 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; 3.798 cơ sở do cơ quan Công an quản lý; 8.436 cơ sở do UBND cấp xã quản lý; 14.980 hộ gia đình trong tổng số 579.332 hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; 10 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào quy hoạch với tổng diện tích 2.046ha, trong đó 6 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động gồm: Hòa Xá, Bảo Minh, Mỹ Trung, Dệt may Rạng Đông, Mỹ Thuận và Bảo Minh mở rộng; 24 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 596,27ha, trong đó 20 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động; trên 100 làng nghề.

Để đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực PCCC&CNCH trên địa bàn, các cấp uỷ đảng, chính quyền và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp.

nam dinh huy dong ca he thong chinh tri va toan dan tham gia phong chay chua chay hinh 1

Lực lượng chữa cháy tham gia Hội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Nam Định năm 2024. Ảnh: Công an tỉnh Nam Định

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH được đẩy mạnh, với nhiều hình thức đa dạng như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, căng treo băng rôn, khẩu hiệu… nhằm kịp thời phản ánh tình hình và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC;

Công an tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định tuyên truyền PCCC qua thông báo tin nhắn đến điện thoại di động của người dân và trên hóa đơn tiền điện hàng tháng của các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức khai trương mô hình “Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH”; phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Tòa Giám mục Bùi Chu tổ chức các hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn PCCC được các chức sắc, tín đồ tôn giáo hưởng ứng tích cực.

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh phối hợp, định kỳ gửi tin nhắn SMS khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đến số điện thoại di động của người dân.

Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ, thực tập phương án chữa cháy và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, Tổ liên gia an toàn PCCC và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Hiện 100% cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC đã tự xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC, thực tập phương án chữa cháy và CNCH ít nhất mỗi năm một lần theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 3.947 lớp tuyên truyền, huấn luyện về PCCC và CNCH cho 202.767 người; tổ chức hướng dẫn thực tập 9.870 phương án chữa cháy, CNCH; đảm bảo 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH...

Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC được thực hiện sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 1.770 “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 1.415 “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư; hầu hết các hộ gia đình đều tự trang bị bình chữa cháy xách tay; vận động tất cả 2.201 nhà có “chuồng cọp” tự nguyện tháo dỡ, mở lối thoát nạn thứ 2 để đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Cùng với đó, Công an tỉnh còn tích cực chỉ đạo, kiện toàn, củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình PCCC như: “Tổ dân phố an toàn PCCC”, “Khu, cụm công nghiệp an toàn PCCC”, “Khu dân cư an toàn PCCC” hoạt động khá hiệu quả.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trên, trong 9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Nam Định xảy ra 6 vụ cháy, làm 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 128 triệu đồng, không xảy ra nổ, không có cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tham gia công tác PCCC. Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nam Định sớm trở thành “Tỉnh an toàn PCCC” đầu tiên trên toàn quốc.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: