Nam Định: Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại khu vực Cồn Xanh

(CLO) Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Nghĩa Hưng cùng các lực lượng liên quan vừa tập trung nhân lực, phương tiện, triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng).

Theo phương án, các lực lượng tham gia gồm: Tổ công tác của Công an tỉnh, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện Nghĩa Hưng và các xã trên địa bàn huyện có công dân liên quan; Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm; Viện Kiểm sát nhân dân và Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho các lực lượng chức năng tiến hành công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng tại khu vực Cồn Xanh; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.

nam dinh thu hoi dat giai phong mat bang tai khu vuc con xanh hinh 1

Tổ chức chốt trực, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại khu vực Cồn Xanh. Ảnh: Công an tỉnh Nam Định

Phương án được triển khai theo phương châm "4 tại chỗ", lấy vận động, giáo dục, thuyết phục là chính; không chỉ đáp ứng các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ mà còn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia, cho người dân và tài sản của Nhà nước. Đồng thời, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức và cá nhân có liên quan.

Trước đó, các lực lượng chức năng đã tập trung tuyên truyền, giải thích để các hộ dân đang nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích triển khai dự án hiểu quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại khu vực triển khai dự án nói riêng và khu vực Cồn Xanh nói chung; hiểu rõ việc cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ là vi phạm pháp luật; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, ủng hộ chủ trương của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, triển khai xây dựng các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đến ngày 9/12/2024, khu vực này đã có trên 130 hộ ký bàn giao mặt bằng cho chính quyền quản lý.

Với phương châm “Quyết tâm nhất, trách nhiệm nhất, hiệu quả nhất”, trong thời gian tới các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ sẽ phát huy vai trò, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình thu hồi đất; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, chống người thi hành công vụ, và đặc biệt là các đối tượng lợi dụng quá trình triển khai các biện pháp thu hồi đất của chính quyền tại Cồn Xanh để xuyên tạc, chống phá, vi phạm pháp luật.

Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại khu vực Cồn Xanh để bàn giao quỹ đất sạch cho Tập đoàn Xuân Thiện sớm khởi động đầu tư xây dựng Tổ hợp dự án thép xanh (bao gồm 3 dự án thành phần: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định và Nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng). Đây là nhóm dự án trọng điểm của tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng nền công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường.

Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án Cồn Xanh không chỉ góp phần thúc đẩy thực hiện Tổ hợp 3 dự án thép xanh mà còn đặt nền tảng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực Cồn Xanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho công nghiệp xanh và kinh tế của huyện Nghĩa Hưng nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: