Nam Mỹ vượt qua kỷ lục về cháy rừng

Dữ liệu vệ tinh do Viện nghiên cứu không gian quốc gia của Brazil (Inpe) phân tích đã ghi nhận 346.112 điểm nóng cháy rừng trong năm nay tại tất cả 13 quốc gia Nam Mỹ, vượt qua kỷ lục trước đó là 345.322 điểm vào năm 2007.

Trong tuần này, những đám cháy lớn tiếp tục bùng phát dọc theo các con đường trong trung tâm rừng Amazon của Brazil. Khói bốc lên hòa vào đám khói cháy rừng trải dài khắp lục địa theo đường chéo, từ Colombia ở phía tây bắc đến Uruguay ở phía đông nam, làm tối bầu trời phía trên các thành phố như Sao Paulo.

Brazil và Bolivia đã điều động hàng nghìn lính cứu hỏa để cố gắng kiểm soát các đám cháy, nhưng phần lớn vẫn phải phụ thuộc vào thời tiết. Các nhà khoa học cho biết trong khi hầu hết các đám cháy đều do con người gây ra, thì tình trạng nóng và khô gần đây do biến đổi khí hậu đang khiến đám cháy lan nhanh hơn.

nam my vuot qua ky luc ve chay rung hinh 1

Khói bốc lên từ một đám cháy rừng ở Amazon, Brazil

Nam Mỹ đã phải hứng chịu một loạt đợt nắng nóng kể từ năm ngoái. "Chúng tôi chưa bao giờ có mùa đông", Karla Longo, một nhà nghiên cứu chất lượng không khí tại Inpe, mô tả thời tiết ở Sao Paulo trong những tháng gần đây. Mặc dù vẫn đang là mùa đông ở Nam bán cầu, nhiệt độ ở Sao Paulo vẫn ở mức trên 32 độ C kể từ thứ ngày 7/9.

Bà Longo cho biết cháy rừng ở Amazon còn tạo ra khói cực kỳ dày đặc do mật độ thực vật bị cháy. Khoảng 9 triệu km2 Nam Mỹ, tương đương diện tích nửa lục địa, đôi khi bị khói bao phủ. Thủ đô La Paz của Bolivia cũng bị bao phủ trong khói bụi tương tự. 

Theo dữ liệu của Inpe, số vụ cháy lớn nhất trong tháng này là ở Brazil và Bolivia, tiếp theo là Peru, Argentina và Paraguay. Các vụ cháy dữ dội bất thường xảy ra ở Venezuela, Guyana và Colombia vào đầu năm đã góp phần vào kỷ lục này nhưng phần lớn đã lắng xuống.

Theo cơ quan giám sát thảm họa quốc gia Cemaden, tại Brazil, đợt hạn hán bắt đầu từ năm ngoái đã trở thành đợt hạn hán tồi tệ nhất từng được ghi nhận.

Nhà nghiên cứu hạn hán Ana Paula Cunha tại Cemaden cho biết: "Nhìn chung, hạn hán năm 2023 - 2024 là đợt hạn hán dữ dội, kéo dài nhất ở một số khu vực và trên diện rộng nhất trong lịch sử gần đây, ít nhất là theo dữ liệu kể từ năm 1950".

Hàng trăm người đã tuần hành tại vùng cao nguyên La Paz, thủ đô của Bolivia, để yêu cầu hành động dập tắt các đám cháy. "Xin hãy nhận ra điều nghiêm trọng đang xảy ra ở đất nước này, chúng ta đã mất hàng triệu hecta", Fernanda Negron, một nhà hoạt động vì quyền động vật trong cuộc biểu tình cho biết. "Hàng triệu động vật đã bị thiêu chết".

Sao Paulo, thành phố đông dân nhất ở Tây bán cầu, đầu tuần này có chất lượng không khí tệ nhất trên toàn cầu, cao hơn các điểm nóng ô nhiễm nổi tiếng như Trung Quốc và Ấn Độ, theo trang web IQAir.com.

Việc tiếp xúc với khói sẽ làm tăng số người phải nhập viện điều trị các vấn đề về hô hấp và có thể gây ra hàng nghìn ca tử vong sớm. Theo một nghiên cứu năm 2023, hít phải khói cháy rừng góp phần gây ra trung bình 12.000 ca tử vong sớm mỗi năm ở Nam Mỹ.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: