Nam sinh mặc áo cử nhân cho ông nội trong lễ tốt nghiệp

Trong buổi lễ tốt nghiệp đại học ngày 30/3 vừa qua, Vũ Hồng Quân (sinh năm 1999) tốt nghiệp khoa Cơ khí, chuyên ngành Tàu điện Metro tại Đại học Giao thông vận tải Hà Nội đã mặc áo cử nhân cho ông nội để tỏ lòng biết ơn, trân trọng với người đã đồng hành trên những dấu mốc trưởng thành cùng anh.

nam sinh mac ao cu nhan cho ong noi trong le tot nghiep hinh 1

Vũ Hồng Quân mặc áo cho ông nội trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Linh.

Trong không khí sôi nổi, xúc động của buổi tốt nghiệp, cậu nam sinh này đã cởi chiếc áo cử nhân trên người, khoác cho ông nội và cẩn thận cúi xuống chỉnh chiếc áo cho ông.

Sau đó còn đội chiếc nón cử nhân và trao cho ông nội chiếc tấm bằng màu đỏ. Sau đó, hai ông cháu cùng ôm hoa, cầm bằng để chụp hình làm kỉ niệm. Ông nội của Quân không giấu nổi sự hạnh phúc khi được chứng kiến khoảnh khắc cậu cháu trai trưởng thành.

Dù hiện tại đã 80 tuổi, thế nhưng nghe cháu trai tốt nghiệp đại học, ông cũng cùng bố mẹ của Quân lặn lội từ Nam Định lên Hà Nội để chúc mừng tân cử nhân.

“Hiện tại ông vẫn còn rất khoẻ và nhanh nhẹn. Tuy nhiên thì tai và mắt ông cũng kém đi rất nhiều rồi. Mỗi lần muốn nói chuyện với ông thì tôi đều phải nói to và đến gần thì ông mới có thể nghe thấy được.” - Quân chia sẻ.

Được biết, gia đình của Quân có 4 người. Trong đó, ông nội anh năm nay vừa tròn 80 tuổi, ông đang sống ở quê nhà Nam Định cùng với con cháu.

Nói về lý do khi mặc bộ quần áo cử nhân cho ông nội, nam sinh chia sẻ: “Thực ra tôi dự định để cả bố mẹ mình cũng mặc đồ để chụp, tuy nhiên thì mọi người đều chỉ muốn ông mặc và chụp cùng tôi với mong muốn ông có nhiều bức ảnh đẹp với cháu và có thể tiết kiệm thời gian vì cả ngày hôm đó ông đã đi bộ rất nhiều và cũng có dấu hiệu mệt mỏi.”

Trước sự xuất hiện của ông nội cùng với các thành viên trong gia đình, Quân vô cùng bất ngờ, vui vẻ và phấn khích, cùng với đó là sự lo lắng cho sức khỏe của ông nội: “Lúc đó thì mình cảm thấy vừa vui vừa lo. Lo vì sợ ông đi cả ngày, đường dài sẽ mệt, sợ ông ốm.”

nam sinh mac ao cu nhan cho ong noi trong le tot nghiep hinh 2

Quân và gia đình trong ngày lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với phóng viên, Quân không giấu được sự tự hào khi nhắc đến ông nội. Với anh, ông nội là người đã chứng kiến những dấu mốc trên hành trình trưởng thành của mình. Trong suốt thời thơ ấu, nam sinh được sống trong tình yêu thương của ông nội và bố mẹ.

Quân kể rằng, ông nội từng đạp xe đạp mini liên tục 30km để đón anh từ Ninh Bình về quê Nam Định vào mỗi kỳ nghỉ hè. Cho nên khi trưởng thành, anh vẫn nhớ kí ức về con cào cào, chiếc cù quay và con diều mà ông làm cho cháu trai.

“Sau khi lên đại học, tôi cũng không còn nhiều thời gian để về quê chơi nhưng thi thoảng vẫn dành chút thời gian để về thăm ông” - Quân nói.

Hiện tại, Quân đang làm việc cho một công ty sản xuất xe ô tô. Trong suốt thời gian học tập tại trường Đại học giao thông vận tải, anh là một sinh viên đa tài, có thành tích học tập tốt trong trường đại học, luôn năng nổ với các hoạt động của trường, lớp.

Với Quân, ông nội và gia đình đã đồng hành, cổ vũ và truyền động lực vô cùng to lớn giúp nam sinh vượt qua mọi khó khăn trong học tập và cuộc sống.

Nguyễn Linh

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: