Nam thanh niên 14 tuổi nguy kịch vì nhiễm 'tụ cầu vàng' sau vết cắn của lợn nuôi

(CLO) Bệnh nhân L.V.H (14 tuổi, dân tộc Thái ở Sơn La) phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau vết cắn tưởng chừng bình thường của lợn nhà.

Bệnh nhân bị viêm xương đùi, áp xe cơ, viêm phổi, tràn dịch màng phổi và mất khả năng đi lại, trước đó, cháu hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo gia đình, trong thời gian ở nhà với ông bà do bố mẹ đi làm xa, H. bị lợn cắn vào đầu gối chân phải. Chủ quan, vết thương không được xử lý sạch sẽ, cũng không được đưa đến cơ sở y tế.

Chỉ sau 7 ngày, cháu bé này bắt đầu sốt cao liên tục, vùng vết cắn sưng đỏ, đau nhức và hạn chế vận động. Khi đến bệnh viện huyện, tình trạng của H. đã chuyển nặng, được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn và nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

z7259785072312_381c8d3326addc29161fd4990388f006.jpg
Các tổn thương ở xương vẫn cần tiếp tục điều trị và theo dõi dài hơn nhưng hiện nay chưa phải can thiệp ngoại khoa. Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm xác định H. bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), đường vào là vết cắn của lợn, kèm tổn thương xương đùi, viêm xương tủy, áp xe cơ, viêm phổi và tràn dịch màng phổi.

Sau 20 ngày điều trị tại tuyến trước, bệnh nhân có giảm sốt nhưng vẫn đau khớp háng hai bên và không thể đi lại, buộc phải tiếp tục điều trị tại tuyến Trung ương.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau 11 ngày điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu và phục hồi chức năng, tình trạng H. đã cải thiện: sốt giảm, tràn dịch màng phổi hết, bệnh nhân có thể đi lại.

Các tổn thương xương vẫn cần theo dõi và điều trị kéo dài nhưng hiện chưa phải can thiệp ngoại khoa. Bác sĩ Bùi Hiền, Khoa Nhi, cho biết: “Nếu tiếp tục đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, dự kiến 6–8 tuần nữa bệnh nhân có thể xuất viện".

Bác sĩ Hiền cảnh báo: Tụ cầu vàng là vi khuẩn có độc lực cao, kháng nhiều loại kháng sinh, nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách có thể gây nhiễm khuẩn huyết, tổn thương đa cơ quan và đe dọa tính mạng. Thông thường, vi khuẩn này cư trú trên da và niêm mạc; nhưng khi xâm nhập qua vết thương hở hoặc cơ thể suy yếu, chúng có thể gây nhiễm khuẩn nặng.

Để phòng tránh, người dân cần rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân, xử lý ngay vết thương hở hoặc vết cắn của động vật bằng sát khuẩn và băng vô khuẩn, đồng thời đi khám y tế nếu xuất hiện sưng nóng, chảy mủ hoặc sốt.

Bác sĩ Hiền nhấn mạnh: “Chủ quan tự xử lý tại nhà có thể dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, biến chứng nguy hiểm, điều trị kéo dài và tốn kém".

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: