Nâng cao chất lượng Giải búa liềm vàng tỉnh Phú Yên năm 2022

Thứ sáu, 22/04/2022 22:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 22/4, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên tổ chức lễ phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên).

Năm 2022 là năm thứ tư tỉnh Phú Yên tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng. Qua 3 lần triển khai hưởng ứng giải, Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên đã trở thành một giải báo chí chuyên đề đặc biệt, thu hút được đông đảo các nhà báo và cộng tác viên ở trong và ngoài tỉnh tham gia, với nhiều tác phẩm báo chí đặc sắc, có giá trị về mặt thực tiễn, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

nang cao chat luong giai bua liem vang tinh phu yen nam 2022 hinh 1

Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên tổ chức lễ phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022.

Theo Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh, giải năm nay có 3 điểm đổi mới so với các năm trước. Đó là tập trung vào 5 nội dung trọng tâm đã được đề cập cụ thể trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thể lệ giải của Ban tổ chức giải; có 2 giải chuyên đề mới là giải tác phẩm tiêu biểu về tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng và giải tác phẩm tiêu biểu về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

nang cao chat luong giai bua liem vang tinh phu yen nam 2022 hinh 2

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022; thông qua Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022. Theo đó, cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải A triệu (10 triệu đồng), 2 giải B (6 triệu đồng/giải), 3 giải C (3 triệu đồng/giải), 6 giải Khuyến khích (1,5 triệu đồng/giải) và 10 giải chuyên đề (1 triệu đồng/giải) cho mỗi loại hình báo chí (Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). 

Ngoài ra, Ban Tổ chức giải sẽ trao 4 giải tập thể, vinh danh 1 nhà báo tiêu biểu; 2 nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải. Tác phẩm dự giải là những tác phẩm viết về Xây dựng Đảng được đăng phát trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2021 đến ngày 30/9/2022. Ban tổ chức giải tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 11/2022.

nang cao chat luong giai bua liem vang tinh phu yen nam 2022 hinh 3

Đồng chí Lê Quốc Minh trao tặng 5 bộ máy tính cho Báo Phú Yên.

Phát biểu tại Lễ phát động Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên năm 2022, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao Ban tổ chức Giải Báo chí búa liềm vàng tỉnh đã xây dựng kế hoạch, soạn thảo thể lệ giải một cách chi tiết. Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) có sự đổi mới 5 tuyến nội dung, bổ sung thêm các giải chuyên đề, khuyến khích tác phẩm có tính sáng tạo, đầu tư công phu. Do vậy, giải báo chí do tỉnh tổ chức cũng cần bám sát nội dung các nội dung trên, đồng thời phải đảm bảo tốt khâu tổ chức, nâng cao chất lượng giải báo chí tại tỉnh.

Dịp này, Báo Nhân dân trao tặng Báo Phú Yên 5 bộ máy tính để phục vụ cho công việc. 

Cũng trong chuyến công tác tại Phú Yên, chiều cùng ngày, đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn công tác của Báo Nhân Dân cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Thành An Thổ, nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (tại xã An Dân, huyện Tuy An).

Lê Tâm

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội