Nắng nóng buộc Hy Lạp đóng cửa trường học, hành khách 'bất tỉnh' trên đường băng

(CLO) Đợt nắng nóng đầu hè ở Hy Lạp đã khiến nước này phải đóng cửa khu du lịch cổ Acropolis, đình chỉ các trường học khắp thủ đô Athens, trong khi hành khách "bất tỉnh" vì mắc kẹt trên máy bay.

Nhiệt độ dự kiến đạt 43 độ C vào hai ngày 12 - 13/6 ở các vùng của Hy Lạp do gió phía nam mang theo không khí nóng và bụi từ Bắc Phi. Nhiều trường tiểu học, mầm non trên cả nước sẽ đóng cửa trong 2 ngày.

Đồi Acropolis, nơi có một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới bao gồm đền Parthenon, đã đóng cửa từ trưa đến 5h chiều. Nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ phát chai nước cho khách du lịch. 

nang nong buoc hy lap dong cua truong hoc hanh khach bat tinh tren duong bang hinh 1

Đền Parthenon

Trước đó ngày 10/6, chuyến bay 204 của Qatar Airways đã bị hoãn trên đường băng ở thủ đô Athens khi nhiệt độ lên tới 35 độ C. Hàng chục hành khách mắc kẹt trên chiếc Boeing 777 trong khi điều hòa bị trục trặc.

3 giờ tiếp theo, hành khách bắt đầu đổ mồ hôi và cởi bỏ quần áo. Một nhà trị liệu thể thao đã chia sẻ video về tình trạng hỗn loạn, cho thấy những hành khách khó chịu đang quạt mát để hạ nhiệt. Ông viết: "Các hành khách thực sự bị mất nước và bất tỉnh trên máy bay".

Những hình ảnh khác mà The Sun thu được cho thấy một người đàn ông cởi trần, người đầy mồ hôi.

Hành khách đã được rời khỏi máy bay sau 3 giờ. Chuyến bay hạ cánh ở thủ đô Doha của Qatar vào sáng 11/6, muộn hơn 16 giờ so với dự kiến, theo dữ liệu từ Flightradar24.

Qatar Airways đã có lời xin lỗi hành khách vì sự chậm trễ, cho biết hành khách đã được nhân viên Qatar hỗ trợ trong khi sự cố được khắc phục. Ngoài ra, hành khách đã được thông báo về quyền lợi bồi thường của mình theo quy định hiện hành.

Sự cố nêu bật cuộc khủng hoảng khí hậu, gây ra các đợt nắng nóng thường xuyên hơn, có thể gây ra vấn đề cho các hãng hàng không và hành khách.

Hy Lạp là một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của khí hậu. Năm ngoái, nhiệt độ tăng cao đã gây ra các vụ cháy rừng chết người và mưa thất thường, cùng với đó là một số trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử. Cả hai đều gây thiệt hại cho mùa màng và sinh kế. 

Các nhà khoa học cho biết mùa đông năm ngoái là mùa nóng kỷ lục và lượng mưa thấp, tạo điều kiện cho nhiều đám cháy xảy ra hơn. 

Tình trạng tương tự đã xảy ra vào năm ngoái ở hầu hết miền nam châu Âu, bao gồm Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha và Ý, nơi hỏa hoạn khiến hàng chục người thiệt mạng.

Hoài Phương (theo Reuters, Business Insider)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: