Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sắp kết thúc, thời tiết chuyển mưa to

(CLO) Đầu tháng 8 miền Bắc và miền Trung đã đón đợt nắng nóng diện rộng. Chiều 9/8, Cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin lý do nắng nóng thời gian vừa qua, cũng như thời tiết miền Bắc sắp chuyển mưa to.

Theo Cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia (KTTV QG), ngày hôm nay (9/8), ở Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như:  Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.3 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 38.2 độ, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 38.2 độ, Hoài Nhơn (Bình Định) 38.5 độ,...; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-60%.

nang nong dien rong o bac bo sap ket thuc thoi tiet chuyen mua to hinh 1

Ảnh minh họa.

Dự báo, sang ngày mai (10/8), ở Bắc Bộ có nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%. Từ ngày 11/8, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ.

Ngày 10-11/8, khu vực từ Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Thông tin từ ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV QG cho biết, vào những ngày đầu tháng 8, nắng nóng đã xuất hiện diện rộng trên các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, nhiều nơi nhiệt độ ghi nhận được từ khoảng 36-38 độ; Tập trung nhiều ở Nam Đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ 1 số nơi lên trên 39 độ C, như: Con Cuông (Nghệ An) là 39,3 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) là 38,9 độ C; Đồng Hới (Quảng Bình) là 39 độ C; Tuy Hòa (Phú Yên) là 38,9 độ C.

Nhận định về lý do có đợt nắng nóng đầu tháng 8 này, ông Vũ Anh Tuấn nói: “Chúng tôi nhận định do tác động của khu vực nắng nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng phơn đã gây ra đợt nắng nóng này. Nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 10/8 và nhiệt độ cao đỉnh điểm từ 36-38 độ C, đối với các tỉnh Đông bằng Bắc bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình và các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khu vực nắng nóng trên 39 độ C.”

nang nong dien rong o bac bo sap ket thuc thoi tiet chuyen mua to hinh 2

Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sắp kết thúc, thời tiết sẽ chuyển mưa to.

Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV QG cho biết thêm: “Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ đến ngày 11/8 sẽ có xu hướng dịu đi, còn tại các tỉnh Trung Bộ nắng nóng sẽ vẫn còn kéo dài, tuy nhiên ngày 12-13/8 mức độ nắng nóng có khả năng suy giảm. Từ đêm 10/8 các tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năng suất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng, khoảng đêm 12/8 đợt mưa to diện rộng này có khả năng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến sáng ngày 15/8.”

Ngoài ra, Trung tâm khí tượng cũng phát đi cảnh báo từ đêm 10/8 đến ngày 11/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng vùng núi phía Bắc có khả năng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Từ chiều tối và đêm ngày 11-15/8 Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 400mm.

Trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp (ở không gian cấp tỉnh) với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi; Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: