Nắng nóng, mất điện làm tăng số người tử vong, bệnh viện quá tải ở Ấn Độ

(CLO) Một đợt nắng nóng kỷ lục ở hai bang đông dân nhất Ấn Độ đã khiến các bệnh viện quá tải và làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, khi số người tử vong do sóng nhiệt đã lên đến con số 170 người.

Tại bang Uttar Pradesh, 119 người đã chết vì các bệnh liên quan đến nắng nóng trong vài ngày qua. Trong khi đó, bang Bihar báo cáo 47 trường hợp tử vong, theo tin tức địa phương và các quan chức y tế.

nang nong mat dien lam tang so nguoi tu vong benh vien qua tai o an do hinh 1

Nhiều người dân Ấn Độ phải nhập viện vì nắng nóng kỷ lục. Ảnh: ABC News

Bài liên quan

Gần 100 người tử vong do nắng nóng ở Ấn Độ

Ấn Độ nới lỏng lệnh giới nghiêm ở bang Manipur

Bão Biparjoy: Ấn Độ giảm thiểu thương vong nhờ cảnh báo và sơ tán sớm

Hải quân Ấn Độ tập trận với hai tàu sân bay cùng lúc

Bệnh viện lớn nhất ở quận Ballia, bang Uttar Pradesh không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân. Các quan chức cho biết nhà xác đã đầy sau khi 54 người tử vong do nắng nóng, tất cả đều là người già mắc các vấn đề sức khỏe khác nhau. Một số gia đình được yêu cầu đưa thi thể người thân về nhà càng sớm càng tốt.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), các khu vực phía bắc của Ấn Độ có nhiệt độ luôn ở mức cao hơn bình thường, với mức nhiệt cao nhất lên tới 43,5 độ C.

“Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo sóng nhiệt trong vài ngày qua", ông Atul Kumar Singh, một nhà khoa học tại IMD cho biết. Bất chấp những cảnh báo, các quan chức chính phủ đã không đưa ra cảnh báo và yêu cầu người dân có các biện pháp phòng tránh và đối phó với sóng nhiệt.

Ngoài ra, tình trạng mất điện liên tục trong khu vực khiến người dân không có nước sinh hoạt, quạt cũng như điều hòa.

Người đứng đầu bang Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath cho biết chính phủ đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo cung cấp điện không bị gián đoạn. Ông kêu gọi người dân hợp tác và sử dụng điện một cách thận trọng.

“Mọi ngôi làng và mọi thành phố đều phải được cung cấp đủ điện trong thời tiết nắng nóng như thiêu đốt này. Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra, chúng cần được giải quyết ngay lập tức”, ông nói trong một tuyên bố.

Bên trong bệnh viện quận Ballia, khung cảnh hỗn loạn gợi nhớ đến đại dịch COVID-19, khi người nhà bệnh nhân tranh giành để được bác sĩ khám khẩn cấp. Tình trạng vệ sinh của các bệnh viện cũng không đảm bảo khi rác thải y tế và rác sinh hoạt vương vãi khắp nơi.

Các khu vực trong bệnh viện không có điều hòa và các thiết bị làm mát không hoạt động do nguồn điện không ổn định. Người nhà bệnh nhân phải quạt bằng tay hoặc dùng nước để làm mát cho người bệnh.

Các quan chức cho biết nhiều trường hợp nghiêm trọng hơn đã được chuyển đến các bệnh viện ở các thành phố lớn hơn gần đó, đồng thời nhiều bác sĩ và nguồn lực y tế đã được gửi đến bệnh viện huyện để đối phó với cuộc khủng hoảng do nắng nóng gây ra.

Các chuyên gia khí hậu cho rằng các đợt nắng nóng sẽ còn tiếp diễn và Ấn Độ cần chuẩn bị tốt hơn để ứng phó. Một nghiên cứu của World Weather Attribution đã phát hiện ra rằng các đợt nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn bình thường gấp 30 lần do biến đổi khí hậu.

Hoàng Nam (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: