NASA hoãn đưa người lên Mặt trăng vì sự cố rò rỉ nhiên liệu

(CLO) Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phải tạm dừng buổi diễn tập thử nghiệm cho sứ mệnh Artemis II do sự cố rò rỉ hydro lỏng.

Theo NASA, khoảng 5 phút trước thời điểm mô phỏng khởi động động cơ vào rạng sáng 3/2, hệ thống điều khiển trình tự phóng trên mặt đất đã tự động dừng đếm ngược khi tốc độ rò rỉ hydro lỏng của tên lửa tăng đột biến vượt ngưỡng cho phép.

Do sự cố trên, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết cơ quan này hiện đặt mục tiêu phóng Artemis II vào tháng 3, thay vì tháng 2 như kế hoạch ban đầu, để có thêm thời gian đánh giá và khắc phục các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Screenshot 2026-02-03 220335
Hệ thống tên lửa SLS và tàu Orion trong buổi diễn tập cho sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA

Buổi diễn tập trước khi phóng, được xem là cuộc kiểm tra toàn diện cuối cùng trước khi tên lửa rời bệ phóng, nhằm mô phỏng đầy đủ quy trình tiếp nhiên liệu và đếm ngược để phát hiện sớm những rủi ro có thể xảy ra trong lần phóng thực tế.

Quá trình diễn tập đã gặp nhiều trở ngại, trong đó có thời tiết lạnh tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, khiến việc bắt đầu nạp nhiên liệu bị trì hoãn do một số bộ phận tiếp xúc cần thêm thời gian để đạt mức nhiệt vận hành cho phép.

Ngoài sự cố rò rỉ hydro trong các bước chuẩn bị phóng cuối cùng, một nguyên nhân khác gây chậm trễ là việc một van mới được thay thế, liên quan đến hệ thống điều áp cửa khoang phi hành đoàn của tàu vũ trụ Orion, cần được siết chặt lại.

Sứ mệnh Artemis II dự kiến sẽ đưa bốn phi hành gia thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 10 ngày, bay vòng quanh Mặt trăng và quay trở về Trái đất.

Phi hành đoàn gồm ba phi hành gia NASA là Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch, cùng phi hành gia Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: