Nga lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện trên Mặt trăng

(CLO) Nga đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy điện trên Mặt trăng trong thập kỷ tới nhằm cung cấp năng lượng cho chương trình thám hiểm Mặt trăng.

Tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cho biết mục tiêu là hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện vào năm 2036. Dự án đã được ký hợp đồng với Lavochkin Association, một công ty hàng không vũ trụ của Nga, để triển khai các công việc liên quan.

Theo Roscosmos, cơ sở năng lượng này sẽ phục vụ cho các hoạt động thám hiểm Mặt trăng của Nga, bao gồm robot thăm dò, các đài quan sát khoa học và hệ thống hạ tầng của trạm nghiên cứu chung Nga - Trung Quốc. Cơ quan này nhấn mạnh dự án nhằm chuyển từ các nhiệm vụ đơn lẻ sang một chương trình thám hiểm Mặt trăng dài hạn, hướng tới sự hiện diện khoa học thường trực.

undefined
Tòa nhà trụ sở Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Nga tại Moscow. Ảnh: CC/Wiki

Roscosmos không nêu rõ loại hình nhà máy điện sẽ được xây dựng. Dù vậy, danh sách các bên tham gia dự án có Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom và Viện Kurchatov, viện nghiên cứu hạt nhân hàng đầu của Nga.

Hồi tháng 6, người đứng đầu Roscosmos Dmitry Bakanov cho biết một trong những mục tiêu chiến lược của tập đoàn là triển khai một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng, đồng thời tiếp tục các kế hoạch thăm dò sao Kim, hành tinh thường được gọi là “hành tinh chị em” của Trái đất.

Nga có truyền thống lâu đời trong lĩnh vực chinh phục không gian kể từ năm 1961, khi nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ. Gần đây, chương trình không gian của Nga đối mặt với một số thách thức, trong đó có sự cố sứ mệnh không người lái Luna-25, bị rơi trong quá trình hạ cánh xuống Mặt trăng vào tháng 8/2023.

Mặt trăng nằm cách Trái đất khoảng 384.400 km và đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định chuyển động quay của hành tinh, góp phần duy trì khí hậu ổn định và tạo ra thủy triều ở các đại dương trên toàn thế giới.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: