NATO đàm phán để đưa vũ khí hạt nhân vào trạng thái sẵn sàng

(CLO) NATO đang đàm phán để triển khai thêm vũ khí hạt nhân, đưa chúng ra khỏi kho và đặt chúng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước các mối đe dọa ngày càng tăng, theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm 17/6.

Ông Stoltenberg cho biết các thành viên NATO đã có cuộc tham vấn trực tiếp nhằm sử dụng tính minh bạch xung quanh kho vũ khí hạt nhân NATO để đối phó với điều mà ông mô tả là một thế giới nguy hiểm hơn.

"Tôi sẽ không đi vào chi tiết về số lượng đầu đạn hạt nhân sẽ được vận hành và số lượng đầu đạn sẽ được cất giữ, nhưng chúng tôi cần tham khảo ý kiến ​​về những vấn đề này. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm", ông chia sẻ với tờ Telegraph của Anh.

nato dam phan de dua vu khi hat nhan vao trang thai san sang hinh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

"Sự minh bạch giúp truyền tải thông điệp trực tiếp rằng chúng tôi là một liên minh hạt nhân. Mục tiêu của NATO tất nhiên là một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nhưng chừng nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại, chúng tôi vẫn sẽ là một liên minh hạt nhân", ông Stoltenberg nói, mô tả một thế giới nơi các nước khác có vũ khí hạt nhân còn NATO thì không, là một thế giới nguy hiểm. 

Tuần trước, ông Stoltenberg cho biết vũ khí hạt nhân là "sự đảm bảo an ninh tối thượng" của NATO và là phương tiện để gìn giữ hòa bình. 

NATO, vốn đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc điều phối cung cấp vũ khí cho Ukraine, hiếm khi nói về vũ khí một cách công khai, mặc dù được biết rằng Mỹ đã triển khai bom hạt nhân tới một số địa điểm ở châu Âu. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ trong một số thời điểm nhất định. Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh châu Âu đã đẩy thế giới đến bờ vực đối đầu hạt nhân bằng cách cung cấp cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng tỷ USD, một số trong số đó đang được sử dụng để tấn công vào trong lãnh thổ Nga.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: