NATO điều động máy bay chiến đấu sau các cuộc tấn công dữ dội từ Nga

(CLO) Ba Lan, quốc gia thành viên NATO, đã phải triển khai máy bay chiến đấu trong đêm 9/7 khi Nga tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến nhằm vào Ukraine.

Bộ chỉ huy tác chiến của Ba Lan cho biết các hệ thống phòng không và radar đã được đặt trong “trạng thái sẵn sàng cao nhất” để đảm bảo an ninh khu vực giáp biên.

“Các biện pháp này nhằm bảo vệ khu vực gần vùng bị đe dọa. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng ứng phó ngay lập tức”, quân đội Ba Lan cho biết trên mạng xã hội.

untitled.png
Mikoyan MiG-29A của Không quân Ba Lan tại Triển lãm Hàng không ILA Berlin , 2016. Ảnh: CC/Wiki

Những cuộc không kích của Nga vào các khu vực phía tây Ukraine – sát biên giới NATO – thường buộc liên minh phải phản ứng bằng việc triển khai máy bay chiến đấu. Romania, quốc gia láng giềng khác của Ukraine, cũng đã điều động chiến đấu cơ vào đầu tháng này sau khi máy bay không người lái Nga tiếp cận biên giới.

Theo hiệp ước NATO, các nước thành viên có nghĩa vụ đáp trả nếu một quốc gia bị tấn công theo Điều 5. Các vụ xâm nhập không phận của máy bay không người lái và tên lửa Nga chưa được xem là hành động tấn công chính thức.

Không quân Ukraine sáng 9/7 cho biết Nga đã phóng 728 máy bay không người lái, 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal và 7 tên lửa hành trình trong đêm. Đây là con số cao kỷ lục trong một ngày, theo lời Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

Ông Zelenskyy khẳng định phần lớn các mục tiêu đã bị bắn hạ. Đại tá Yuriy Ignat, người phát ngôn của không quân Ukraine, nói rằng hơn 300 máy bay không người lái Shahed đã bị bắn rơi chỉ trong một đêm.

Không quân Ukraine cũng cho biết họ đã đánh chặn gần 300 máy bay không người lái và 7 tên lửa hành trình. Không có thông tin về việc đánh chặn các tên lửa Kinzhal.

Nga được cho là đã tập trung tấn công vào thành phố Lutsk gần biên giới Ba Lan và Belarus, cũng như Khmelnytskyi ở phía tây Ukraine. Nhiều thành phố lớn khác cũng bị ảnh hưởng, bao gồm Kiev, Dnipro, Kharkiv và Mykolaiv, cùng một số khu vực ở đông bắc, trung tâm và phía nam đất nước.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ viện trợ vũ khí trở lại cho Ukraine. Theo Axios, ông Trump đã cam kết sẽ sớm gửi 10 tên lửa Patriot cho Ukraine và đang xem xét các cách hỗ trợ thêm.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: