NATO triển khai thêm 700 quân tới Kosovo để kiềm chế bạo lực

(CLO) NATO sắp gửi thêm 700 binh sĩ tới Kosovo và đặt một tiểu đoàn khác trong tình trạng báo động cao, khi tình trạng bất ổn trong khu vực đang gia tăng sau một loạt các cuộc biểu tình và đụng độ với cảnh sát của nhóm người dân tộc Serb tại Kosovo gần đây.

NATO đã có khoảng 4.000 binh sĩ hiện đang ở Kosovo và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết quyết định gửi thêm đã được đưa ra.

nato trien khai them 700 quan toi kosovo de kiem che bao luc hinh 1

Lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo bị người biểu tình dân tộc Serb tấn công ở miền bắc Kosovo vào ngày 29 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã quyết định triển khai thêm 700 binh sĩ từ lực lượng dự bị tác chiến tới phía Tây Balkan và đặt thêm một tiểu đoàn lực lượng dự bị trong tình trạng báo động cao để họ cũng có thể được triển khai nếu cần", ông Stoltenberg nói với các phóng viên ở Oslo.

Mỹ và các đồng minh đã khiển trách Kosovo vì để căng thẳng leo thang với Serbia, nói rằng việc sử dụng vũ lực để bổ nhiệm thị trưởng ở các khu vực dân tộc Serb sinh sống đã làm suy yếu nỗ lực cải thiện quan hệ phức tạp với nước láng giềng Serbia.

Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và ra lệnh cho các đơn vị tiến sát biên giới Kosovo sau các cuộc đụng độ gần đây.

Người Serb ở Kosovo từ chối tham gia cuộc bầu cử địa phương vào tháng 4 vừa rồi và các ứng cử viên sắc tộc Albania đã giành chức thị trưởng ở 4 thành phố có đa số người Serb sinh sống, sau cuộc bầu cử mà tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ là 3,5%.

Mỹ, nước ủng hộ nền độc lập của Kosovo, đã quyết định hủy bỏ việc Kosovo tham gia một cuộc tập trận quân sự sau khi nước này từ chối rút đi các thị trưởng và lực lượng cảnh sát khỏi các khu vực người Serb sinh sống. Tính chung, người Albania chiếm 90% dân số Kosovo.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell kêu gọi các nhà lãnh đạo Kosovo và Serbia tìm cách giảm căng thẳng. “Chúng ta đã có quá nhiều bạo lực ở châu Âu ngày nay, chúng ta không thể để xảy ra một cuộc xung đột nào nữa”, ông nói tại Brussels.

Nga, nước có quan hệ chặt chẽ với Serbia, hôm thứ Ba đã kêu gọi "các hành động dứt khoát" để dập tắt tình trạng bất ổn. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố "phương Tây cuối cùng đã phải im lặng… và ngừng đổ lỗi cho người Serb về các vụ việc ở Kosovo".

Chính quyền Kosovo đổ lỗi cho Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic gây bất ổn cho Kosovo. Ông Vucic đổ lỗi cho chính quyền Kosovo đã gây ra vấn đề bằng cách bổ nhiệm các thị trưởng mới.

Sau khi gặp nhóm đại sứ các cường quốc - bao gồm Mỹ, Ý, Pháp, Đức và Vương quốc Anh - tại Belgrade, ông Vucic cho biết ông đã yêu cầu các thị trưởng Albania rời khỏi văn phòng của họ ở phía Bắc Kosovo.

Bùi Huy (theo AFP, AP, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: