Người đứng đầu NATO kêu gọi Kosovo giảm căng thẳng với Serbia

(CLO) Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg hôm Chủ nhật (28/5) kêu gọi Kosovo giảm bớt căng thẳng với Serbia, 2 ngày sau các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát Kosovo và những người dân tộc Serb tại nước này.

Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, cho biết ông đã nói chuyện với người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell về Kosovo.

nguoi dung dau nato keu goi kosovo giam cang thang voi serbia hinh 1

Căng thẳng giữa Kosovo và Serbia đang leo thang do những vấn đề sắc tộc. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tại sao căng thẳng sắc tộc bùng phát ở Kosovo?

Ông nói Pristina và Belgrade phải tham gia vào cuộc đối thoại do EU dẫn đầu. "Pristina phải xuống thang và không thực hiện các bước đơn phương, gây mất ổn định", Stoltenberg nói trong một tweet.

Người Serb, chiếm đa số dân cư ở khu vực phía Bắc của Kosovo, không chấp nhận tuyên bố độc lập của Kosovo khỏi Serbia năm 2008 và vẫn coi Belgrade là thủ đô của họ hơn hai thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1999.

Trong khi đó, người dân tộc Albania chiếm hơn 90% dân số ở Kosovo tính chung. Người Serb từ chối tham gia cuộc bầu cử địa phương vào tháng 4 vừa rồi và các ứng viên người Albania đã giành chiến thắng ở cả bốn thành phố tự trị, dù chỉ với tỷ lệ cử tri đi bầu là 3,5%.

Người Serb ở Kosovo cho biết họ sẽ không chấp nhận các thị trưởng mới do không đại diện cho họ, qua đó đã xuống đường biểu tình và đụng độ với cảnh sát Kosovo.

Vào thứ Sáu, ba trong số bốn thị trưởng đã được cảnh sát hộ tống vào văn phòng của họ để nhậm chức. Những người biểu tình đã ném đá vào các tòa nhà chính quyền, khiến cảnh sát đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông giận dữ.

Tình hình vẫn căng thẳng vào Chủ nhật với cảnh sát được trang bị vũ khí mạnh trong xe bọc thép vẫn bảo vệ các văn phòng của những thị trưởng mới được bổ nhiệm.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: