Nền kinh tế Trung Quốc tỏa sáng nhờ tốc độ phục hồi sau COVID

(CLO) Khoảng 1 năm trước, ca COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán rồi lan ra toàn thế giới. Trong khi nhiều nước khác đang suy thoái nặng nề về kinh tế, thì một số quốc gia khác lại có triển vọng phục hồi tốt và Trung Quốc nằm trong số đó.
Một kh trung tâm thương mại tại Trung Quốc. © VCG / Getty

Một kh trung tâm thương mại tại Trung Quốc. © VCG / Getty

Bài liên quan

Trung Quốc tăng sản lượng đất hiếm trong bối cảnh chiến tranh công nghệ với Mỹ đang gia tăng

Trung Quốc thử nghiệm nhân dân tệ kỹ thuật số, thúc đẩy cuộc đua tiền điện tử ở châu Á

Vào giữa tháng 1 năm ngoái, khi nhiều người Trung Quốc đang lên kế hoạch du lịch để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thì những tin đồn về một căn bệnh mới bí ẩn ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc bắt đầu lan truyền trên mạng.

Khi tin tức nổ ra vào ngày 25 tháng 1 rằng toàn bộ thành phố 11 triệu dân sẽ bị phong tỏa, đã có một cú sốc lan rộng. Các lễ ăn mừng, tiệc tùng và bắn pháo hoa đã bị đình chỉ, tác động mạnh mẽ đến chuyến "xuân vận" của hàng tỷ người trên khắp Trung Quốc. 

Không chỉ ở Vũ Hán, trên khắp Trung Quốc, người dân không muốn mạo hiểm bên ngoài. Họ hạn chế đổi những bao tiền lì xì mà thay vào đó là lì xì trực tuyến. Doanh số bán hàng trực tuyến của mọi thứ, từ gạch mạt chược đến máy chạy bộ tăng vọt. Tính đến cuối quý đầu tiên của năm 2020, nền kinh tế suy giảm 6,8% so với mức của quý đầu tiên của năm 2019.

Tuy nhiên, một năm sau, vào giữa tháng Hai năm 2021 khi năm con chuột cuối cùng cũng kết thúc, Trung Quốc nổi lên khỏi đại dịch COVID một cách tương đối ấn tượng. Chẳng hạn, vào tháng 12 vừa qua nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's đã có một tháng tốt kinh doanh hơn so với tháng cuối cùng của năm 2019, ngay trước khi virus tấn công.

Nói cách khác, nền kinh tế Trung Quốc đang hồi phục. Đây là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới có mức tăng trưởng dương vào năm 2020, ở mức 2,3%. Thật vậy, với tổng sản phẩm quốc nội tăng 6,5% trong quý cuối cùng, Trung Quốc đại lục đã trở lại quỹ đạo trước COVID. Chỉ có Đài Loan và Việt Nam mới có thể tự hào như vậy.

Một cai thầu trả lương cho người lao động bằng tiền mặt tại một công trường xây dựng ở Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 2 - Anh: Reuters

Một cai thầu trả lương cho người lao động bằng tiền mặt tại một công trường xây dựng ở Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 2 - Anh: Reuters

Một làn sóng thứ hai xuất hiện trở lại ở các khu vực phía bắc Trung Quốc vào tháng Giêng năm nay nhanh chóng bị kiềm chế bởi các biện pháp tỏ ra hiệu quả vào năm ngoái, bao gồm thử nghiệm hàng loạt và hạn chế việc đi lại.

Điều đó có nghĩa là Bắc Kinh hiện có thể chuyển sự chú ý của mình khỏi thách thức COVID trước mắt. Trong quá khứ, trọng tâm thường là tối đa hóa tăng trưởng. Nhưng ngày nay, chính sách này thiên về nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Trong tương lai, điều đó có nghĩa là tăng trưởng sẽ ít dựa vào tín dụng hơn và rủi ro tài chính tiềm ẩn do vay quá mức của cả doanh nghiệp và hộ gia đình giảm.

Việc nhấn mạnh vào việc xóa bỏ tỷ lệ chênh lệch trái ngược hoàn toàn với chính sách của các nước phát triển. Ngày nay, hầu hết các nước phát triển dựa trên sự kết hợp của các chính sách tài khóa và tiền tệ được đánh dấu bằng việc mua tài sản tài chính và lãi suất bằng không, do đó khuyến khích cả việc chấp nhận rủi ro trên thị trường tài chính và bong bóng tài sản.

Sự tập trung vào chất lượng tăng trưởng đã được xây dựng trong một số năm. Ví dụ, trong những năm từ 2012 đến 2016, tỷ trọng nợ tăng trên GDP của Trung Quốc đã tăng trên 8 điểm phần trăm.

Nhưng vào năm 2017, Bắc Kinh đã giảm mạnh con số đó xuống chỉ còn hơn 1 điểm phần trăm, đặc biệt bằng cách kiềm chế cơn đói vay từ các chính quyền địa phương, theo dữ liệu từ Helen Qiao, người đứng đầu nghiên cứu kinh tế châu Á của Bank of America. Tuy nhiên, sự kiểm soát đó đã được nới lỏng để đối phó với đại dịch năm ngoái, dẫn đến một khoản nợ tăng vọt lên trên 300% GDP.

Nhưng ngày nay, Bắc Kinh đã không lãng phí thời gian để đưa ra các hạn chế về vay nợ. Việc thắt chặt này đặc biệt nhắm vào các nhà phát triển bất động sản để giảm đòn bẩy và làm chậm đà tăng giá nhà ở, đặc biệt là ở các thành phố hạng nhất, phù hợp với sắc lệnh của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng nhà để ở chứ không đầu cơ.

Chính phủ cũng đang cố gắng giải quyết di sản của quá khứ nhấn mạnh vào một mô hình tăng trưởng tập trung vào sản xuất để xuất khẩu, một mô hình đã khiến bầu trời trở nên vàng vọt và các dòng sông của nó bị ô nhiễm.

Tuy nhiên, cam kết làm sạch môi trường không có nghĩa là tăng trưởng chậm hơn. Ví dụ, các quốc gia khác đã thực hiện các cam kết tương tự về tính trung lập carbon trong những thập kỷ tới sẽ phải chuyển sang Trung Quốc cho các nguyên liệu đầu vào quan trọng, như tấm pin mặt trời khi họ chuyển từ than sang năng lượng mặt trời.

Hơn nữa, trong tương lai, cam kết của Trung Quốc đối với công nghệ, bao gồm mọi thứ từ năng lượng tái tạo đến robot và thương mại điện tử đến xe điện, sẽ tăng khả năng cạnh tranh của nước này, đặc biệt là do có ít cơ sở hạ tầng cũ hơn.

Chắc chắn, lễ ăn mừng năm con trâu sẽ long trọng hơn nhiều so với năm 2019. Theo dữ liệu từ TS Lombard, du lịch trong nước dự kiến ​​sẽ giảm 70% so với mức giảm của năm ngoái. Tầng lớp trung lưu ở thành thị có khả năng tăng lương chậm hơn so với lao động nhập cư làm việc trong các dây chuyền lắp ráp trong thành phố, giảm khoảng cách thu nhập ngày càng lớn.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: