“Chúng tôi đã ban bố tình trạng khẩn cấp địa phương trước cơn bão tuyết này. Hãy giữ an toàn, New York”, ông viết trên mạng xã hội X vào tối 22/2.
Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo một cơn bão tuyết nghiêm trọng sẽ mang theo tuyết rơi dày, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt ven biển từ khu vực Trung Đại Tây Dương đến bang Maine kéo dài đến hết 23/2.
Theo NWS, lượng tuyết có thể đạt 7,6 cm mỗi giờ vào một số thời điểm, với tổng lượng tuyết từ 30,5 đến 61 cm, tạo ra “điều kiện di chuyển gần như không thể”. Gió giật có thể lên tới 100 km/h từ tối 22/2 đến 23/2.
Giới chức dự báo tình trạng mất điện trên diện rộng do gió mạnh kết hợp tuyết dày và ướt. Tính đến 19h30 tối 22/2, ít nhất 22.895 khách hàng tại bang New Jersey mất điện, theo trang theo dõi poweroutage.us.
Cảnh báo bão tuyết được ban hành tại thành phố New York và Long Island, Boston, Massachusetts; cùng các cộng đồng ven biển ở New Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland và Rhode Island. Tình trạng khẩn cấp đã được công bố tại New York và New Jersey trước khi bão đổ bộ, trong bối cảnh các cơ quan chức năng khẩn trương chuẩn bị ứng phó.
Cody Snell, nhà khí tượng học tại Trung tâm Dự báo Thời tiết thuộc NWS, nói rằng đã “lâu rồi” khu vực đông bắc nước Mỹ mới đối mặt một trận bão tuyết lớn và dữ dội như vậy. Trung tâm NWS tại Boston cảnh báo về một “cơn bão có khả năng gây thiệt hại lịch sử/tàn phá” ở phía đông nam hành lang Boston-Providence, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ mất điện do tuyết dày và gió mạnh.
Tối 22/2, bão bắt đầu tràn vào New York, làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng đến mức các tòa nhà chọc trời tại khu Phố Wall gần như không thể nhìn thấy từ quận Brooklyn.
Tại thành phố hơn 8 triệu dân này, ông Mamdani cho biết toàn bộ đường phố, cao tốc và cầu sẽ đóng cửa từ 21h tối 22/2 đến 12h trưa 23/2.