New Zealand liệt Hamas vào danh sách khủng bố, phạt 'những người định cư Israel cực đoan'

(CLO), Hôm thứ Năm (29/2), New Zealand đã liệt toàn bộ nhóm Hồi giáo Palestine Hamas vào danh sách khủng bố, đồng thời áp đặt lệnh cấm du lịch đối với "những người định cư Israel cực đoan" mà nước này cho rằng đã thực hiện các cuộc tấn công bạo lực chống lại người Palestine ở Bờ Tây.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon mô tả các cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái là "rất tàn bạo" và đã dứt khoát lên án chúng.

"New Zealand muốn làm rõ rằng việc chỉ định Hamas là về hành động của một thực thể khủng bố ở nước ngoài, không phản ánh người dân Palestine ở Gaza và trên toàn thế giới", ông Luxon lưu ý.

Kể từ năm 2010, New Zealand đã chỉ định cánh quân sự của Hamas là một thực thể khủng bố. Ngoại trưởng Winston Peters cho biết toàn bộ Hamas phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công hồi tháng 10, khiến New Zealand khó phân biệt giữa cánh quân sự và cánh chính trị của nhóm này.

Theo quyết định của New Zealand, việc thực hiện các giao dịch tài sản hoặc tài chính với Hamas, hoặc cung cấp hỗ trợ vật chất, sẽ cấu thành hành vi phạm tội hình sự. Đồng thời, mọi tài sản của Hamas ở New Zealand sẽ bị đóng băng.

Song, quyết định này không ảnh hưởng đến việc New Zealand cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza hoặc hỗ trợ lãnh sự cho công dân New Zealand trong khu vực xung đột. 

Bên cạnh đó, ông Luxon cũng bày tỏ quan ngại trước "sự gia tăng đáng kể bạo lực cực đoan do những người định cư Israel gây ra" đối với người Palestine trong những tháng gần đây. "Điều này đặc biệt gây bất ổn trong bối cảnh vốn đã là một cuộc khủng hoảng lớn", ông nói.

Lập trường nhất quán của New Zealand là các khu định cư của Israel trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine là vi phạm luật pháp quốc tế.

New Zealand cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ một nhà nước Palestine trong tương lai như một phần của giải pháp hai nhà nước, kêu gọi chấm dứt xung đột hiện tại và khởi động khẩn cấp lại tiến trình hòa bình Trung Đông. 

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: