Nga bắn thử thành công tên lửa đánh chặn ABM mới

(CLO) Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng thử thành công một tên lửa đánh chặn mới của hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo (ABM) của nước này tại bãi thử Sary-Shagan ở Kazakhstan, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Hai (26/4).
Nga bắn thử thành công tên lửa đánh chặn ABM mới - Ảnh: Tass

Nga bắn thử thành công tên lửa đánh chặn ABM mới - Ảnh: Tass

Bài liên quan

Đức phản đối các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga

Nga sẽ trả đũa đối với các hành động thù địch của Mỹ

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng bất chấp đại dịch COVID-19

"Nhóm tác chiến của lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo của Lực lượng Hàng không vũ trụ đã tiến hành một vụ phóng thử thành công một tên lửa mới của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Nga tại bãi thử Sary-Shagan thuộc Cộng hòa Kazakhstan", Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố.

"Tên lửa đánh chặn mới của hệ thống ABM đã chứng minh một cách đáng tin cậy các đặc tính vốn có của nó trong khi các nhóm tác chiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tấn công mục tiêu giả với độ chính xác cần thiết”, Thiếu tướng Sergei Grabchuk tiết lộ.

Trước đó, vị tướng này cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng rằng các tên lửa đánh chặn mới nhất sẽ giúp tăng khả năng chiến đấu và cải thiện các đặc tính của hệ thống ABM mới của đất nước.

Tướng Grabchuk nêu rõ, tên lửa đánh chặn tiêu diệt đầu đạn của đối phương đã đạt tốc độ trên 3 km/s hoặc hơn bốn lần tốc độ đạn của súng trường tấn công Kalashnikov.

Hệ thống ABM do Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vận hành được thiết kế để bảo vệ đất nước trước các vũ khí tấn công từ trên không.

Vũ khí nga ‘đắt hàng’ bất chấp đại dịch và các lệnh trừng phạt

Theo tập đoàn Rostec, chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp kỹ thuật cao cho các ngành dân sự và quốc phòng, các đơn đặt hàng của nước ngoài đối với vũ khí của Nga không bị ảnh hưởng bởi đại dịch và các lệnh trừng phạt.

Người đứng đầu tập đoàn Rostec Sergei Chemezov nói với kênh truyền hình Rossiya-24 rằng, các hoạt động mua bán và sản xuất của tập đoàn công nghệ tiên tiến thuộc sở hữu nhà nước của Nga vẫn diễn ra bình thường trong điều kiện đại dịch COVID-19 và các khó khăn khác bởi lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu.

"Bất kể các lệnh trừng phạt và đại dịch, danh mục đơn đặt hàng của chúng tôi vẫn ở mức tương tự trong những năm qua, xấp xỉ 50 tỷ USD", Chemezov cho biết hôm thứ Bảy (24/4).

Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Liên bang Dmitry Shugayev hồi giữa tháng 3 cho biết, Nga đã có thể duy trì sổ sách đơn đặt hàng vũ khí nước ngoài ở mức 50-55 tỷ USD.

Năm ngoái, các sản phẩm dân dụng chiếm 34% toàn bộ sản lượng của Rostec.

“Trong năm qua, thị phần của các sản phẩm dân dụng lên tới 34%”, người đứng đầu công ty cho biết. Theo lời của ông, công ty có kế hoạch tăng thị phần của các sản phẩm dân dụng lên 50% vào năm 2025.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: