‏Iran đẩy mạnh xuất khẩu dầu sau căng thẳng với Israel‏

‏(CLO) Sau đòn tấn công của Israel, Iran tăng xuất khẩu dầu lên 2,33 triệu thùng/ngày, vọt 44% để giữ thế chủ động.‏

Kể từ sau cuộc tấn công đầu tiên của Israel vào Iran hôm thứ Sáu tuần trước, Tehran đã đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô hàng ngày với mức tăng ấn tượng 44%. Động thái này cho thấy Iran đang nỗ lực vận chuyển tối đa lượng dầu ra thị trường trong bối cảnh căng thẳng với Israel ngày càng leo thang.

770-202506190607101.png
‏Hình ảnh những thùng chứa dầu. Ảnh: Oil Price‏

‏Theo số liệu từ công ty theo dõi tàu chở dầu TankerTrackers.com, được Bloomberg trích dẫn, từ ngày 13/6, khi Israel mở chiến dịch tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân và lãnh đạo quân sự Iran, nước này đã xuất khẩu trung bình 2,33 triệu thùng dầu mỗi ngày.

So với mức trung bình trong 12 tháng trước đó tính đến ngày 12/6, lượng dầu xuất khẩu kể từ thứ Sáu tuần qua đã tăng vọt 44%.‏

‏Trao đổi với Bloomberg, ông Samir Madani, đồng sáng lập TankerTrackers, cho biết Iran đang cố gắng xuất khẩu càng nhiều dầu càng tốt, nhưng vẫn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Chiến lược này phản ánh sự cấp bách của Tehran trong việc duy trì nguồn thu từ dầu mỏ giữa những bất ổn hiện tại.‏

‏Dù thị trường không ngừng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Trung Đông, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cơ sở hạ tầng xuất khẩu quan trọng của Iran bị tấn công.

Đảo Kharg, nằm ở Vịnh Ba Tư, hiện là trung tâm xuất khẩu dầu thô chủ lực của Iran, xử lý tới 90% lượng dầu xuất khẩu. Dầu từ đây sau đó được vận chuyển qua Eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất thế giới đối với lưu thông dầu mỏ.‏

‏Các nhà phân tích từ RBC Capital Markets cảnh báo rằng nếu xung đột không có dấu hiệu hạ nhiệt, nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể đối mặt với nhiều rủi ro.

Đặc biệt, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu hai bên quyết định nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng then chốt trong khu vực. Tuy nhiên, viễn cảnh tồi tệ nhất mà thị trường dầu mỏ lo ngại, đó là việc Eo biển Hormuz bị phong tỏa, hiện vẫn được đánh giá là khó xảy ra trong ngắn hạn.

Dù vậy, các chuyên gia thừa nhận nếu dòng chảy dầu qua eo biển này bị gián đoạn, giá dầu có thể nhanh chóng chạm mức 100 USD/thùng.‏

‏Thậm chí, theo nhận định của hai chiến lược gia Warren Patterson và Ewa Manthey từ ING vào hôm thứ Tư, một sự gián đoạn lớn ảnh hưởng đến gần 1/3 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu qua Eo biển Hormuz có thể đẩy giá dầu lên tới 120 USD/thùng.‏

‏Trong bối cảnh hiện tại, việc Iran gia tăng xuất khẩu dầu không chỉ là giải pháp ứng phó tức thời mà còn là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế trên thị trường năng lượng toàn cầu, bất chấp những thách thức từ cuộc xung đột đang diễn ra.‏

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: