Nga cáo buộc kế hoạch 'ném bom bẩn' của Ukraine lên LHQ

(CLO) Nga hôm thứ Ba (25/10) đã đưa cáo buộc lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng Ukraine đang chuẩn bị sử dụng "bom bẩn" trên lãnh thổ của mình, điều mà phương Tây và Kiev bác bỏ.

Nga đã gửi một lá thư nêu chi tiết các cáo buộc lên Liên hợp quốc (LHQ) vào hôm thứ Hai trước đó, cũng như đã nêu vấn đề này tại một cuộc họp kín với Hội đồng Bảo an. "Chúng tôi khá hài lòng vì chúng tôi đã nâng cao nhận thức về vấn đề này", Phó Đại sứ LHQ Dmitry Polyanskiy của Nga nói với các phóng viên.

nga cao buoc ke hoach nem bom ban cua ukraine len lhq hinh 1

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Dmitry Polyanskiy. Ảnh: Reuters

Ông Polyanskiy cho biết: "Tôi không ngại mọi người nói rằng Nga đang cầu nguyện để điều này không xảy ra, bởi vì đây là một thảm họa khủng khiếp, có khả năng đe dọa toàn bộ Trái đất". Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục đích của một vụ tấn công bằng bom bẩn của Ukraine là để đổ lỗi cho Nga làm ô nhiễm phóng xạ.

Ông Polyanskiy tuyên bố thêm rằng bằng chứng nằm trong thông tin tình báo đã được chia sẻ với các đối tác phương Tây. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba cũng nhắc lại cáo buộc của Nga và cho rằng phương Tây thật sai lầm khi bác bỏ chúng.

Cáo buộc của Nga được đưa ra sau khi các lực lượng Ukraine tiến vào tỉnh Kherson và đang chuẩn bị tổng tấn công giành lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng này. Các quan chức Nga đã gọi điện cho các đối tác phương Tây vào Chủ nhật và thứ Hai để bày tỏ sự lo ngại của họ về ý định sử dụng “bom bẩn” của Ukraine.

Cụ thể, Nga cáo buộc Chính phủ Kiev đã ra lệnh cho hai tổ chức tạo ra một quả bom bẩn, một thiết bị nổ tẩm chất phóng xạ. Pháp, Anh và Mỹ cho rằng các cáo buộc này là "sai sự thật", đồng thời Mỹ cảnh báo Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. 

Trong một phản ứng trước cáo buộc của Nga, cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ cho biết họ đang chuẩn bị cử các thanh sát viên tới hai địa điểm tại Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga đã xác định hai địa điểm nói trên là Nhà máy làm giàu khoáng sản ở vùng Dnipropetrovsk và Viện Nghiên cứu Hạt nhân ở Kiev.

nga cao buoc ke hoach nem bom ban cua ukraine len lhq hinh 2

Một thiết bị có biểu tượng phóng xạ tại Triển lãm Hạt nhân Thế giới ở Villepinte, Pháp vào tháng 6 năm 2018. Nga đang cáo buộc Ukraine có kế hoạch sử dụng một quả bom bẩn. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã đến Ukraine hôm thứ Ba trong chuyến thăm đầu tiên kể từ cuộc xung đột. Đức vừa tổ chức một hội nghị về "Kế hoạch Marshall" để tái thiết Ukraine.

Ông Steinmeier cho biết Đức đang nỗ lực giúp Ukraine trang bị các thiết bị phòng không và sẽ tập trung hỗ trợ sửa chữa cơ sở hạ tầng như lưới điện trước khi mùa đông đến.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói với hội nghị tại Berlin qua liên kết video rằng tên lửa của Nga và máy bay không người lái do Iran sản xuất đã phá hủy hơn một phần ba ngành năng lượng của Ukraine, nhưng Kiev vẫn chưa nhận được "một xu nào" cho kế hoạch khôi phục trị giá 17 tỷ USD.

Bùi Huy (theo Reuters, SCMP, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: