Nga cáo buộc Ukraine tấn công đường ống khí đốt cuối cùng tới châu Âu

(CLO) Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã tấn công một trạm khí đốt thuộc tuyến đường ống Turkish Stream, nhằm "cắt đứt nguồn cung khí đốt cho các quốc gia châu Âu", theo thông tin từ trang tin địa phương Crimean Wind.

Turkish Stream là tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ và cung cấp khí đốt cho các khu vực ở Nam Âu và Đông Nam Âu, giúp Nga tránh phụ thuộc vào Ukraine làm nước trung chuyển khí đốt.

Middle East Monitor cho biết, sau khi Ukraine đình chỉ việc trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ của mình đầu tháng này, Turkish Stream trở thành tuyến đường duy nhất để Nga xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.

nga cao buoc ukraine tan cong duong ong khi dot cuoi cung toi chau au hinh 1

Turkish Stream là tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh chụp màn hình

Theo trang tin ASTRA trên Telegram, vào ngày 11/1, chín máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công trạm nén khí Russkaya tại làng Gai-Kodzor, thuộc vùng Krasnodar của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết toàn bộ UAV đã bị bắn hạ, tuy nhiên, mảnh vỡ của một chiếc UAV đã gây hư hại nhẹ cho tòa nhà và thiết bị của trạm khí. Nga cũng khẳng định thiệt hại đã được khắc phục nhanh chóng và trạm vẫn vận hành bình thường.

Theo báo cáo của EurAsia Daily, vào ngày 11/1, đường ống Turkish Stream đã xuất khẩu khoảng 47 triệu m³ khí đốt sang châu Âu. Trung bình mỗi năm, đường ống này vận chuyển khoảng 32 tỷ m³ khí đốt.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên Telegram ngày 1/1 rằng thỏa thuận trung chuyển khí đốt giữa Ukraine và tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã hết hạn. Điều này khiến Nga không thể sử dụng Ukraine làm tuyến trung chuyển khí đốt sang châu Âu, buộc Nga phải phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến đường Turkish Stream.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Vào ngày 11/1/2025, chính quyền Kiev đã cố gắng tấn công cơ sở hạ tầng của trạm nén khí ở làng Gai-Kodzor bằng chín UAV nhằm cắt đứt nguồn cung khí đốt cho các quốc gia châu Âu thông qua đường ống Turkish Stream. Không có thương vong và không có thiệt hại nghiêm trọng. Một UAV rơi đã gây hư hại nhẹ cho tòa nhà và thiết bị của trạm đo khí".

Việc xây dựng đường ống Turkish Stream từng được đánh giá là làm gia tăng sự bất lợi cho Ukraine về mặt chính trị, khi nước này mất đi đòn bẩy trong việc kiểm soát xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu.

Giờ đây, khi Turkish Stream trở thành tuyến đường duy nhất vận chuyển khí đốt của Nga, căng thẳng tại vùng Krasnodar – nơi đặt trạm nén khí quan trọng – có nguy cơ leo thang.

Theo các chuyên gia quốc tế, bất kỳ sự gián đoạn nào đối với Turkish Stream cũng có thể khiến châu Âu đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh mùa đông đang diễn ra và nguồn cung khí đốt từ Nga vẫn đóng vai trò quan trọng.

Cao Phong (theo TASS, Newsweek, WP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: