Tổng thống Zelenskyy kêu gọi các đồng minh thực hiện cam kết viện trợ vũ khí cho Ukraine

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi các đồng minh khẩn trương thực hiện đầy đủ các cam kết cung cấp vũ khí, đặc biệt là hệ thống phòng không, để giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công dữ dội từ Nga.

Trong bài phát biểu chia sẻ trên ứng dụng Telegram, ông Zelenskyy nhấn mạnh rằng chỉ trong vòng một tuần qua, Nga đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công vào Ukraine, sử dụng gần 700 quả bom trên không và hơn 600 máy bay không người lái (UAV).

tong thong zelenskyy keu goi cac dong minh thuc hien cam ket vien tro vu khi cho ukraine hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Facebook/zelenskyy.official

Lực lượng phòng không Ukraine thông báo đã bắn hạ 60 trên tổng số 94 UAV mà Nga phóng vào đêm qua. Ngoài ra, 34 UAV khác bị mất kiểm soát do Ukraine sử dụng chiến tranh điện tử để làm lệch hướng các thiết bị bay này.

"Chiến tranh kéo dài thêm mỗi tuần bởi vì quân đội Nga vẫn duy trì khả năng tấn công Ukraine và tận dụng ưu thế trên không", Tổng thống Zelenskyy khẳng định.

Tổng thống Zelenskyy nhấn mạnh rằng các quyết định được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington và các cuộc họp Ramstein về việc tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraine vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

"Tôi kêu gọi các đồng minh nhanh chóng thực hiện những gì đã cam kết", ông nói. Bên cạnh đó, ông Zelenskyy cho biết đã thảo luận với các đối tác quốc tế, bao gồm Mỹ, về khả năng cấp phép cho Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không và tên lửa nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

Tình hình chiến sự tiếp tục leo thang khi quân đội Nga tăng cường tấn công trên khắp lãnh thổ Ukraine. Các cuộc không kích tập trung vào các mục tiêu quân sự và dân sự, gây thiệt hại nặng nề.

Theo dữ liệu từ Ukraine, trong các đợt không kích mới nhất, Nga đã nhắm vào các sân bay quân sự, phương tiện vận tải và kho vũ khí. Các khu vực Kherson, Sumy và Poltava cũng bị ảnh hưởng do các mảnh vỡ từ UAV rơi xuống, gây hư hại nhà cửa nhưng chưa ghi nhận thương vong.

Trước sức ép từ Nga, Ukraine đang đẩy mạnh việc phát triển năng lực quốc phòng. Việc được cấp phép sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không trong nước sẽ giúp Ukraine giảm phụ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài và tăng khả năng tự vệ.

Ngoài ra, Ukraine cũng đang mở rộng các đơn vị phòng không cơ động chống UAV, nhằm đối phó hiệu quả hơn với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Nga.

Ukraine không ngừng gây áp lực lên các quốc gia phương Tây để đẩy nhanh tiến trình viện trợ quân sự. Tuy nhiên, một số quốc gia vẫn tỏ ra thận trọng khi viện trợ vũ khí sát thương do lo ngại xung đột leo thang.

Trước tình hình này, Tổng thống Zelenskyy nhấn mạnh rằng việc chậm trễ thực hiện các cam kết viện trợ sẽ khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bảo vệ lãnh thổ và người dân.

Hồng Hạnh (theo Reuters, NBC)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: