Nga tuyên bố đã chiếm được hai ngôi làng mới ở miền đông Ukraine

(CLO) Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 thông báo quân đội nước này đã kiểm soát hai ngôi làng Yantarne thuộc vùng Donetsk và Kalinove ở vùng Kharkiv, đánh dấu bước tiến mới trong chiến dịch tấn công kéo dài nhiều tháng qua tại miền đông Ukraine.

Ngôi làng Yantarne nằm cách thành phố Kurakhove khoảng 10 km về phía tây nam – khu vực được Nga tuyên bố kiểm soát vào tuần trước. Trong khi đó, làng Kalinove tọa lạc ở bờ tây sông Oskil, vốn từng là ranh giới phòng tuyến giữa quân đội hai bên.

nga tuyen bo da chiem duoc hai ngoi lang moi o mien dong ukraine hinh 1

Một ngôi nhà bị phá hủy ở Kurakhove. Ảnh: Telegram/Al Jazeera

Theo hãng tin AFP, các lực lượng Nga gần đây đã thành công trong việc thiết lập bàn đạp vượt sông Oskil, một khu vực trọng yếu từng bị Ukraine tái chiếm trong chiến dịch phản công năm 2022.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng nước này đã tiến hành hàng loạt đợt không kích nhằm vào các sân bay quân sự, binh lính và phương tiện của Ukraine tại 139 địa điểm. Các đợt tấn công sử dụng kết hợp máy bay chiến đấu, máy bay không người lái (UAV), tên lửa và pháo binh.

Phía Ukraine thông báo đã bắn hạ 60 trong tổng số 94 UAV mà Nga phóng vào đêm qua. Ngoài ra, 34 UAV khác bị vô hiệu hóa nhờ hệ thống tác chiến điện tử, khiến chúng bay chệch hướng.

Tàn dư từ các UAV rơi xuống đã làm hư hại nhiều ngôi nhà ở các vùng Kharkiv, Sumy và Poltava, tuy nhiên không có thương vong về người.

Riêng tại khu vực Kherson phía nam, ba người bị thương do UAV tấn công, và khoảng 23.000 hộ gia đình mất điện sau khi hệ thống điện bị phá hủy bởi pháo kích của Nga.

Thống đốc Kherson, ông Oleksandr Prokudin, cho biết thành phố Kherson và khoảng 50 khu định cư lân cận đã hứng chịu nhiều đợt pháo kích từ Nga trong 24 giờ qua, gây hư hại cho hai tòa nhà cao tầng và tám ngôi nhà riêng.

Ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát, một UAV của Ukraine đã tấn công vào một chiếc xe hơi, khiến một phụ nữ 76 tuổi thiệt mạng ngay trước nhà, theo thông tin từ Thống đốc do Nga bổ nhiệm Vladimir Saldo.

Trong tuyên bố ngày 12/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tiếp tục kêu gọi các đồng minh nhanh chóng thực hiện cam kết cung cấp vũ khí, đặc biệt là hệ thống phòng không để đối phó với các đợt tấn công từ Nga.

Ông cho biết chỉ trong một tuần qua, Nga đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào Ukraine, sử dụng gần 700 quả bom từ trên không và hơn 600 UAV tấn công.

Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng các quyết định tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington và các cuộc họp Ramstein về viện trợ phòng không cho Ukraine vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Ngoài ra, Ukraine đang đàm phán với các đối tác, đặc biệt là Mỹ, về khả năng cấp phép sản xuất hệ thống phòng không và tên lửa ngay trên lãnh thổ Ukraine.

Cao Phong (theo Aljazeera, AFP, CNN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: