Nga chỉ trích việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao ở Liên Hợp Quốc

(CLO) Hôm thứ Hai, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết Mỹ đã chỉ định 12 nhà ngoại giao từ phái bộ Nga tại LHQ không có tư cách tham gia và yêu cầu họ rời khỏi đất nước trước ngày 7/3.

Ông Nebenzia mô tả biện pháp mà Mỹ thực hiện là "một bước đi thù địch khác" chống lại Nga. "Chúng tôi vừa nhận được thông tin rằng các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thực hiện một hành động thù địch khác chống lại phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc, vi phạm nghiêm trọng các cam kết của họ về thỏa thuận nước chủ nhà. Họ thông báo với chúng tôi rằng 12 người của phái bộ Nga không có tư cách gì và yêu cầu họ rời đi trước ngày 7/3”, Nebenzia cho biết.

nga chi trich viec my truc xuat cac nha ngoai giao o lien hop quoc hinh 1

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia. Ảnh: Sputnik

Trả lời câu hỏi về việc liệu thị thực của các nhà ngoại giao Nga được lệnh rời khỏi phái bộ có sắp hết hay không, ông Nebenzia nói rằng phái bộ Nga có nhiều nhà ngoại giao chưa được gia hạn thị thực. Họ có thể ở lại Mỹ, tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng điều này có nghĩa là nếu họ rời Mỹ thì “đảm bảo 100%” là họ sẽ không thể quay lại, vì sẽ không được gia hạn visa. Trong khi đó, phía Mỹ giải thích việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi nước này vì nghi có các 'hoạt động gián điệp'.

Cũng trong cuộc họp giao ban, ông Nebenzia nói rằng việc Kiev sẵn sàng phi quân sự hóa sẽ là một bước tiến tới việc chấm dứt hoạt động của Nga ở Ukraine. 

Theo phía Nga, các báo cáo về pháo kích ở Kharkov, các vụ nổ ở Kiev có thể không đáng tin cậy. "Các báo cáo... có thể không đáng tin cậy chút nào. Chúng tôi có các cuộc họp giao ban thường xuyên của Bộ Quốc phòng và khẳng định rằng chúng tôi không nhắm mục tiêu vào các đối tượng dân sự”, ông Nebenzia cho biết.

Khi được hỏi về đoạn video mô tả một tòa nhà dân cư ở Kiev bị không kích, Nebenzia nói rằng Nga không ném bom các khu dân cư. "Tôi không có thông tin này. Chúng tôi đã xem một số đoạn phim về các tòa nhà bị phá hủy một phần. Nhưng sau đó quân đội của chúng tôi nói và xác nhận rằng đó không phải tên lửa của chúng tôi. Chúng tôi không ném bom các khu dân cư của Kiev", ông Nebenzia trả lời.

Huy Hoàng (theo Sputnik)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: