Nga có thể cho phép tỷ phú Elon Musk tị nạn

(CLO) Một nghị sĩ cấp cao của Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng mở cửa đón Elon Musk nếu tỷ phú Mỹ cần nơi trú ẩn, trong bối cảnh mối quan hệ giữa ông chủ Tesla và Tổng thống Donald Trump trở nên căng thẳng.

Dmitry Novikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, chia sẻ: “Musk dường như đang theo đuổi một chiến lược riêng, và tôi không nghĩ ông ấy cần tị nạn chính trị. Tuy nhiên, nếu ông ấy thực sự cần, Nga luôn sẵn lòng hỗ trợ”.

Tuyên bố này được đưa ra khi nghị sĩ Novikov trả lời câu hỏi về khả năng Nga cấp tị nạn cho Musk, tương tự như trường hợp Edward Snowden – người đang sống tại Nga sau khi tiết lộ chương trình nghe lén của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Screenshot 2025-06-07 at 09.04.03
Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk.

Ông Novikov nhận định rằng mâu thuẫn giữa tỷ phú Elon Musk và Nhà Trắng chỉ là tạm thời và không có khả năng leo thang thành xung đột lâu dài. Ông cho rằng ông Musk, với chiến lược chính trị độc lập và tầm ảnh hưởng toàn cầu, đủ khả năng tự giải quyết các vấn đề với chính quyền Mỹ.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận sâu về vấn đề này, nhấn mạnh rằng đây là “vấn đề nội bộ của Mỹ”. Ông nói: “Chúng tôi không có ý định can thiệp. Tổng thống Mỹ chắc chắn có thể tự xử lý tình huống này”.

Căng thẳng giữa tỷ phú Musk và Tổng thống Trump bùng nổ sau khi tỷ phú công nghệ chỉ trích dự luật chi tiêu do Nhà Trắng thúc đẩy vào ngày 3/6, gọi đó là một quyết định “đáng kinh tởm”.

Đáp lại, ông Trump bày tỏ sự thất vọng, cho rằng tỷ phú Musk “phát điên” chỉ vì dự luật này có thể xóa bỏ các khoản tín dụng thuế cho xe điện – điều mang lại lợi ích lớn cho Tesla.

Ông Musk còn gây sốc khi đề cập đến việc ông Trump có liên quan đến hồ sơ Jeffrey Epstein – tài liệu liên quan đến vụ án tỷ phú ấu dâm khét tiếng. Đáp lại, Tổng thống Trump tuyên bố không quan tâm đến ông Musk và không có ý định liên lạc với ông trong thời gian tới.

Một nguồn tin từ Nhà Trắng tiết lộ ông Trump đang cân nhắc bán hoặc cho tặng chiếc Tesla màu đỏ mà ông mua hồi tháng 3 để ủng hộ tỷ phú Elon Musk, giữa lúc thương hiệu này đối mặt với làn sóng tẩy chay.

Mối quan hệ rạn nứt giữa hai nhân vật quyền lực này đang thu hút sự chú ý toàn cầu, khi cả hai từng là đồng minh thân thiết trong nhiều vấn đề chính trị và kinh tế.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: