"Với kết quả sơ bộ của các cuộc trưng cầu dân ý và sự sẵn sàng thừa nhận của Nga, việc sáp nhập các vùng lãnh thổ [DPR, LPR, Kherson và Zaporizhzhia vào Nga] có thể sẽ diễn ra sớm nhất vào ngày 30 tháng 9”, một thành viên Duma Quốc gia Nga nói với TASS.
Một lá phiếu trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga. Ảnh: TASS
Nghị sĩ này cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tham gia vào các sự kiện sáp nhập vào ngày 30 tháng 9. "Tôi không biết liệu ông ấy có tham gia hay không, nhưng nhiều khả năng ông ấy sẽ làm như vậy", nghị sĩ này nói.
Yaroslav Nilov, quan chức cấp cao thuộc Đảng Dân chủ Tự do của Nga nói với TASS rằng các thành viên Duma Quốc gia không được thông báo về bất kỳ điều gì như vậy. Tuy nhiên, Nilov cho biết, "các thượng nghị sĩ đã được thông báo phải xét nghiệm PCR ba lần để có thể tham gia một sự kiện quan trọng vào ngày 30 tháng 9".
LPR và DPR cũng như Khu vực Kherson và Zaporozhye đã bắt đầu bỏ phiếu về việc gia nhập Nga vào lúc 08:00 sáng theo giờ Moscow vào thứ Sáu (23/9). Việc bỏ phiếu sẽ tiếp tục cho đến thứ Ba tới (27/9). Vì lý do an ninh, người dân ở 4 khu vực được mời bỏ phiếu gần nhà của họ, thay vì tại các điểm bỏ phiếu trong 4 ngày đầu tiên của cuộc trưng cầu dân ý.
Hơn 110.000 người tại nước cộng hòa tự xưng Luhansk (LPR) đã bỏ phiếu trong 2 ngày qua tại các điểm bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga, Svetlana Kirsanova, chủ tịch Văn phòng Ủy ban Bầu cử Trung ương LPR ở Nga, cho biết các phóng viên vào thứ Bảy.
Bà nói: “Tính đến ngày hôm nay - 24 tháng 9 năm 2022, có tới 110.754 cư dân LPR đã tham gia bỏ phiếu về việc trở thành lãnh thổ của Liên bang Nga”. Theo Kirsanova, không có sự cố nào xảy ra trong ngày bỏ phiếu thứ 2 của các công dân LPR tại các khu vực do Nga kiểm soát.
Bùi Huy (theo TASS)