Tuyên bố của bà Lantratova đưa ra nhằm bác bỏ cáo buộc trước đó từ dự án "I Want to Find" do Chính phủ Ukraine hỗ trợ. Tổ chức này cho rằng Moscow cố tình loại khỏi danh sách trao đổi những tù binh thuộc các vùng Donetsk và Luhansk do Nga kiểm soát.
Trả lời qua video, bà Lantratova khẳng định Nga không phân biệt đối xử với các trường hợp đến từ những khu vực này. Trong vòng một tháng qua, phía Nga đã đưa ra 3 danh sách đề xuất khác nhau để tiến hành trao đổi tù binh, song phía Ukraine lại chần chừ và từ chối tiếp nhận chính công dân của mình, theo bà cho biết.
Ngay sau tuyên bố từ phía Moscow, Ủy viên nhân quyền của Quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets đã lên tiếng bác bỏ. Viết trên ứng dụng Telegram, ông Lubinets nhấn mạnh Ukraine luôn nỗ lực làm việc mỗi ngày nhằm đưa toàn bộ công dân bị bắt giữ trở về nhà.
Hoạt động trao đổi tù binh giữa hai nước diễn ra liên tục kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022. Hồi tháng 5 vừa qua, thỏa thuận trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên đã trở thành một trong những kết quả cụ thể quan trọng đạt được từ các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian. Nhiều đợt trao trả đã được thực hiện sau đó, song hai bên chưa từng công bố con số tổng thể về số lượng tù binh hiện đang nắm giữ.
Bên cạnh vấn đề danh sách, các tranh cãi liên quan đến điều kiện giam giữ tù binh cũng được đưa ra thảo luận tại cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Quan chức nhân quyền Liên hợp quốc cho biết cơ quan này ghi nhận tình trạng đối xử ngược đãi tù binh xảy ra ở cả hai phía. Đại diện Nga tại cuộc họp đã lập tức bác bỏ các cáo buộc nhắm vào Moscow.