Ông Wallace giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ trước khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022 cho tới tháng 8/2023. Sau khi rời nội các, ông tiếp tục kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev và nhiều lần chỉ trích chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.
Hiện phía Nga chưa công bố cụ thể cáo buộc đối với ông Wallace. Cựu bộ trưởng Anh cũng chưa đưa ra bình luận về sự việc.
Hồi tháng 10 năm ngoái, một nghị sĩ Nga đã từng kêu gọi đưa ông Wallace vào danh sách truy nã quốc tế sau những bình luận của ông về bán đảo Crimea – khu vực mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Phía Nga luôn coi những phát biểu nhắm vào chủ quyền của họ đối với các vùng lãnh thổ này là hành vi tội phạm.
Căn cứ dẫn đến quyết định của phía Nga được cho là bắt nguồn từ những tuyên bố của ông Wallace tại Diễn đàn An ninh Warsaw vào tháng 9 năm ngoái. Tại đây, ông đã đưa ra những khuyến nghị gay gắt nhằm phá vỡ sự kiểm soát của Nga đối với các tuyến hậu cần huyết mạch.
Ông Wallace từng nhấn mạnh: “Chúng ta phải giúp Ukraine có năng lực tấn công tầm xa để khiến Crimea không thể duy trì hoạt động bình thường. Chúng ta cần bóp nghẹt Crimea. Nếu làm được điều đó, tôi nghĩ ông Putin sẽ nhận ra rằng ông ấy có điều để mất”. Không dừng lại ở đó, ông còn kêu gọi một cuộc tấn công trực diện khi tuyên bố: "Chúng ta cần phá hủy cây cầu đáng nguyền rủa đó". Đây là phát biểu ám chỉ cây cầu chiến lược nối liền miền Nam nước Nga với bán đảo Crimea.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu chính trị gia và quan chức nước ngoài nằm trong cơ sở dữ liệu truy nã của Bộ Nội vụ Nga. Tuy nhiên, hãng tin độc lập Mediazona cho biết trong năm 2024, danh sách này đã bao gồm hàng chục chính trị gia và quan chức châu Âu.