Nga khoan dầu kỷ lục trong hai năm liên tiếp

(CLO) Theo các nhà phân tích của nhà cung cấp dữ liệu Kpler và hãng tư vấn Ykov & Partners, trong cả năm 2023, tổng độ sâu khoan dầu của Nga dự kiến đạt tới 30.000 km, đánh bại kỷ lục được thiết lập hồi năm 2022.

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái, các công ty Moscow đã khoan tổng độ sâu 28.100km, cao nhất trong hơn một thập kỷ, trích dẫn hồ sơ ngành công nghiệp Nga.

Các nhà phân tích từ công ty tình báo năng lượng Kpler và công ty tư vấn có trụ sở tại Moscow hy vọng toàn bộ hoạt động khoan dầu sản xuất năm 2023 của Nga sẽ vượt quá 30.000 km, đánh bại kỷ lục được thiết lập hồi năm 2022.

nga khoan dau ky luc trong hai nam lien tiep hinh 1

Tỷ lệ khoan dầu sản xuất vẫn đã đạt đến mức cao nhất trong một thập kỷ được ghi nhận vào năm ngoái. Ảnh: RT.

Ronald Smith, một nhà phân tích dầu khí tại thị trường toàn cầu BCS Global có trụ sở tại Moscow cho biết, các dịch vụ mỏ dầu của Nga đã độc lập hơn đáng kể so với đánh giá.

EU áp đặt hạn chế xuất khẩu toàn diện đối với thiết bị, công nghệ và dịch vụ cho ngành năng lượng ở Nga vào năm 2022, trong khi Mỹ đã xử phạt nhiều công ty sản xuất thiết bị khoan và phát triển công nghệ sản xuất trong đấu thầu để hạn chế khả năng khai thác trong tương lai của Nga.

Mặc dù hai nhà cung cấp dịch vụ dầu lớn toàn cầu, Halliburton và Baker Hughes, đã bán các doanh nghiệp và rời khỏi "xứ bạch dương" sau xung đột, các đại gia quan trọng khác của phương Tây như SLB và Weatherford International vẫn tiếp tục hoạt động ở Nga.

Cuộc di cư của các công ty phương Tây đã có tác động tối thiểu đến ngành công nghiệp dầu mỏ Nga vì các khoản trợ cấp địa phương của họ chủ yếu được bán cho ban quản lý, giữ lại bí quyết được xây dựng trong nhiều năm qua, theo Viktor Katona, nhà phân tích chính của Kpler.

Daria Melnik, Phó Chủ tịch phụ trách mảng thăm dò và sản xuất tại công ty nghiên cứu Rystad Energy cho biết, chỉ có khoảng 15% thị trường khoan trong nước, phụ thuộc vào các công nghệ từ những quốc gia được gọi là "không thân thiện".

Dữ liệu của ngành cho thấy các đơn vị thuộc các chuyên ngành năng lượng trong nước như Rosneft, Gazprom và Surgutneftegas đã tạo ra phần lớn thị trường dịch vụ dầu mỏ Nga.

Các công ty của quốc gia này cũng đã phát triển chuyên môn nội bộ trong các hoạt động thượng nguồn, chứng minh rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã tồn tại phần lớn hạn chế.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: