Nga không kích đáp trả dữ dội nhiều mục tiêu quân sự ở Ukraine

(CLO) Quân đội Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công trả đũa vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine sau khi Kiev thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào khu vực Rostov của Nga, sử dụng vũ khí do Mỹ và Vương quốc Anh cung cấp.

Ngày 20/12, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc thực hiện các cuộc không kích chính xác tầm xa, đánh trúng các mục tiêu quan trọng của Ukraine, bao gồm trạm kiểm soát của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Cục thiết kế Luch, và vị trí của hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Trạm kiểm soát của SBU có vai trò quan trọng trong công tác tình báo và an ninh quốc gia. Cục thiết kế Luch ở Kiev là nơi chế tạo và phát triển các hệ thống tên lửa quan trọng như tên lửa Neptune và Olkha, cũng như tên lửa hành trình.

nga khong kich dap tra du doi nhieu muc tieu quan su o ukraine hinh 1

Một khu nhà bị trúng tên lửa Nga ở Kiev, Ukraine vào ngày 20 tháng 12 năm 2024. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không dùng lại)

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là một trong những hệ thống phòng thủ quan trọng mà Ukraine đã triển khai. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tất cả các mục tiêu này đã bị đánh trúng và tấn công thành công, làm gia tăng mức độ thiệt hại tại các cơ sở quân sự của Ukraine.

Sau các vụ không kích, cảnh báo không khí đã được ban bố trên toàn Ukraine vào sáng 20/12. Các vụ nổ lớn đã xảy ra tại thủ đô Kiev, dẫn đến một vụ hỏa hoạn lớn tại khu vực Solomensky và Shevchenkovsky. Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko, cho biết một đường ống sưởi đã bị hư hỏng trong vụ nổ, gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố.

Ngoài thủ đô Kiev, các vụ nổ và cháy cũng được báo cáo ở khu vực nhà máy quân sự Artyom, nơi sản xuất tên lửa không đối không và thiết bị quân sự cho máy bay. Các nhân chứng tại hiện trường đã mô tả một loạt các vụ nổ lớn và cho biết nhà máy đã bị hư hại nặng. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Kherson, nơi lực lượng Ukraine kiểm soát.

Trước đó vào ngày 18/12, Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa lớn vào khu vực Rostov của Nga. Cuộc tấn công này bao gồm 6 tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp và 4 tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ của Nga đã bắn hạ tất cả các tên lửa ATACMS và ba tên lửa Storm Shadow, với tên lửa còn lại bị đánh bật khỏi mục tiêu.

Mặc dù quân đội Nga đã ngăn chặn hầu hết các tên lửa, một cơ sở của Nga tại khu vực Rostov đã bị hư hại trong cuộc tấn công. Phản ứng từ Nga sau cuộc tấn công này là một cuộc không kích trả đũa vào các mục tiêu quan trọng tại Ukraine.

Ngọc Ánh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: