Ukraine thừa nhận khó giành lại lãnh thổ, cần sự đảm bảo an ninh của phương Tây

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy thừa nhận rằng Ukraine không đủ khả năng quân sự để giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Parisien (Pháp), ông Zelenskyy nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không bao giờ công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bất kỳ phần lãnh thổ nào, tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng Kiev hiện không thể lấy lại toàn bộ các vùng đã mất mà không có sự can thiệp mạnh mẽ từ các đối tác quốc tế.

Theo ước tính, hiện Nga kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea và các khu vực Donbas (Donetsk và Luhansk). Tổng thống Ukraine vẫn không từ bỏ mục tiêu lấy lại lãnh thổ.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng Ukraine không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ mà không có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ các đồng minh phương Tây. Ông kêu gọi các đối tác quốc tế, đặc biệt là Mỹ, tăng cường áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để buộc ông phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình.

ukraine thua nhan kho gianh lai lanh tho can su dam bao an ninh cua phuong tay hinh 1

Tòa nhà ở một thành phố Ukraine bị phá hủy sau khi trúng tên lửa Nga. Ảnh: Unsplash

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu hôm thứ Năm, ông hoan nghênh sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc triển khai quân đội quốc tế tới Ukraine sau khi có lệnh ngừng bắn. Ông cho rằng sự hiện diện của lực lượng quân sự quốc tế sẽ giúp Ukraine duy trì an ninh và ổn định trong giai đoạn hậu chiến.

"Châu Âu cần phải đóng góp đáng kể vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine", ông Zelensky phát biểu, đồng thời cho biết rằng Ukraine mong muốn được bảo vệ thông qua việc gia nhập NATO.

Mặc dù NATO đã khẳng định Ukraine sẽ gia nhập tổ chức này một ngày nào đó, nhưng chưa có thông báo chính thức về thời điểm hay quy trình cụ thể. Ông Zelenskyy cho rằng việc Ukraine có thể gia nhập NATO sẽ là sự bảo đảm an ninh mạnh mẽ nhất cho đất nước của ông trong tương lai.

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ mong muốn Ukraine có thể nhận được sự bảo đảm riêng từ các quốc gia châu Âu và Mỹ trong khi chờ đợi tiến trình gia nhập NATO. "Không thể chỉ thảo luận vấn đề này với các nhà lãnh đạo châu Âu. Đối với chúng tôi, sự bảo đảm thực sự chính là NATO, nhưng trong khi chưa gia nhập, chúng tôi có thể thảo luận về những sự bảo đảm từ cả Mỹ và các quốc gia châu Âu", ông Zelenskyy nói.

Hoài Phương (theo Independent, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: