Nga không kích Kharkiv bằng vũ khí mới, Ukraine tiếp tục dùng UAV tấn công

(CLO) Ngày 27/3, Nga có thể đã sử dụng một loại "bom bay" trong các cuộc không kích vào thành phố Kharkiv phía đông bắc Ukraine khiến ít nhất một người thiệt mạng, theo các quan chức địa phương cho biết.

Ông Volodymyr Tymoshko, người đứng đầu cảnh sát khu vực Kharkiv, cho biết Nga có thể đã sử dụng một loại bom dẫn đường mới có tên UMPB D-30. "Đây là thứ gì đó giữa một quả bom dẫn đường trên không mà Nga đã sử dụng gần đây và một tên lửa. Có thể nói đó là một quả bom bay", ông Tymoshko nhận định.

nga khong kich kharkiv bang vu khi moi ukraine tiep tuc dung uav tan cong hinh 1

Hệ thống phóng tên lửa của Nga. Ảnh: TASS

Bài liên quan

Bom dẫn đường mới của Nga gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine trên chiến tuyến

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư cho biết quân đội Nga đã phá hủy các cơ sở lắp ráp và lưu trữ UAV (máy bay không người lái) của Ukraine trong ngày hôm qua trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Máy bay tác chiến-chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã phá hủy các cơ sở lắp ráp và lưu trữ UAV, đồng thời tấn công nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine ở 136 khu vực”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố cho biết thêm lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 20 binh sĩ Ukraine, 2 khẩu pháo do Mỹ sản xuất và một trạm radar của Mỹ ở huyện Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv trong ngày hôm qua.

"Theo hướng Kupyansk, quân đội Ukraine tổn thất lên tới 20 người và 3 phương tiện cơ giới. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phá hủy 2 pháo tự hành M777 và M198 do Mỹ sản xuất, 2 pháo D-20, 1 pháo tự hành Giatsint-S, một trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất và hai trạm tác chiến điện tử Anklav-N”, Bộ này cho biết.

Ngoài ra, lực lượng Nga còn gây thiệt hại bằng hỏa lực cho nhân sự và trang thiết bị quân sự của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 32 và 60 của quân đội Ukraine gần các khu định cư Sinkovka ở Kharkiv và ở Donetsk.

Ông Sergey Bolvinov, người đứng đầu sở cảnh sát điều tra ở Kharkiv, cũng cho biết cuộc tấn công hôm 27/3 đánh dấu lần đầu tiên bom trên không được sử dụng ở khu vực này kể từ năm 2022. 

Nga đã tăng cường tấn công vào Ukraine trong những ngày gần đây, phóng một loạt tên lửa vào thủ đô Kiev và tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp đất nước để trả đũa cho các cuộc không kích gần đây của Ukraine vào khu vực biên giới Belgorod của Nga.

Trong diễn biến mới nhất, Thống đốc Belgorod, Vyacheslav Gladkov, viết trên kênh Telegram của mình rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng khoảng 20 máy bay không người lái để tấn công khu vực biên giới Belgorod của Nga trong ngày qua.

Theo quan chức này, 7 trong số 21 quận của khu vực đã bị tấn công, với khoảng 40 khu dân cư và nhà riêng, một hiệu thuốc và khoảng 30 ô tô bị hư hại.

Một đường dây truyền tải điện bị hư hỏng ở Shebekino. Bốn máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi trên các khu vực gần thị trấn mà không để lại hậu quả gì trên mặt đất. Gladkov cho biết thêm, nguồn cung cấp điện đã được khôi phục.

Khu vực Kharkiv cắt ngang chiến tuyến nơi các lực lượng Ukraine và Nga đã giao tranh trong hơn 2 năm qua. Khu vực này thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, việc sử dụng bom dẫn đường cỡ lớn là điều bất thường đối với khu vực này.

Ngọc Ánh (theo TASS, Reuters, AP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: