Nga mất thêm 4,7% sản lượng dầu chỉ sau một đêm, tổng mức giảm hai tuần lên tới 21%

(CLO) Nga mất thêm 4,7% sản lượng dầu chỉ sau một đêm, tổng mức sụt giảm hai tuần đầu tháng 8/2025 chạm 21%.

Sản lượng dầu của Nga tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Chỉ trong một đêm, nước này mất thêm 4,7% sản lượng dầu, nâng tổng mức giảm trong hai tuần đầu tháng 8/2025 lên tới 21%, theo thông tin từ ông Brovdi, một quan chức Ukraine.

770-202508290616431.png
Cháy tại nhà máy lọc dầu Kuybyshevsk ở Samara sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Ảnh: The New Voice

Cuộc tấn công vào Nhà máy lọc dầu Kuibyshevskyi tại tỉnh Samara, với công suất 7 triệu tấn mỗi năm, tương đương 2,5% tổng công suất lọc dầu của Nga, do đơn vị Sting of the Birds thuộc Trung đoàn Lực lượng Hệ thống Không người lái số 14 phối hợp với Lực lượng Tác chiến Đặc biệt thực hiện.

Trong khi đó, Nhà máy lọc dầu Afipsky tại vùng Krasnodar Krai, với công suất 6,25 triệu tấn mỗi năm, chiếm 2,2% tổng công suất, cũng bị tấn công bởi đơn vị Sting of the Birds cùng với Tình báo Quân sự Ukraine.

Ông Brovdi cho biết, các cuộc tấn công liên tiếp đã khiến nguồn cung xăng dầu của Nga suy giảm đáng kể, trong khi dầu mỏ và khí đốt đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước đó, vào ngày 28/8, ông Andrii Kovalenko, lãnh đạo Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch, thông báo rằng các nhà máy lọc dầu Afipsky và Novokuibyshevskyi tại Nga đã bốc cháy.

Ông nhấn mạnh rằng trong khi Nga nhắm vào các mục tiêu dân sự như trường mẫu giáo và khu dân cư, nhiều cơ sở chiến lược, bao gồm các nhà máy lọc dầu, đang chịu thiệt hại nặng nề.

Những hình ảnh về các đám cháy đã xuất hiện trên mạng xã hội. Thống đốc tỉnh Samara, ông Viacheslav Fedoryshchev, xác nhận một vụ tấn công xảy ra và cho biết sân bay Samara đã áp dụng các biện pháp hạn chế cất hạ cánh tạm thời để đảm bảo an toàn.

Trước đó, vào ngày 24/8/2025, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận các cuộc tấn công vào cảng Ust-Luga và Nhà máy lọc dầu Syzran tại tỉnh Samara.

Cảng Ust-Luga, một trung tâm logistics quan trọng của Nga trên biển Baltic, đóng vai trò then chốt trong việc xuất khẩu năng lượng thông qua cái gọi là “hạm đội bóng tối” để lách các lệnh trừng phạt quốc tế.

Nhà máy lọc dầu Syzran, với công suất thiết kế lên tới 8,5 triệu tấn dầu mỗi năm, tương đương 3,08% tổng công suất lọc dầu của Nga, là một trong những tài sản quan trọng trong cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của nước này.

Theo các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga đã góp phần gây ra tình trạng khan hiếm xăng dầu trên khắp nước Nga. Tình trạng này có khả năng làm gia tăng lạm phát và gây thêm bất ổn kinh tế vĩ mô cho quốc gia này.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: