Nga muốn đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

(CLO) Trong khi năng lượng vẫn là xương sống của thương mại Trung Quốc-Nga, Moscow muốn thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp sang quốc gia đông dân nhất thế giới.

Nga muốn xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Một nguồn tin ngoại giao cho biết Nga đang tìm cách mở rộng quan hệ thương mại với Trung Quốc ngoài lĩnh vực năng lượng, đặc biệt tập trung vào hàng nông sản trong bối cảnh Nga vẫn phải hứng chịu các lệnh trừng phạt.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu từ Nga, đặc biệt là các sản phẩm năng lượng. Hoạt động thu mua hàng hóa nông nghiệp từ Nga như thịt, hải sản và đậu nành đã tăng trong tháng trước, nhưng dầu thô và khí đốt tự nhiên vẫn chiếm hơn 2/3 mức tăng trưởng tính theo giá trị từ tháng 1 – tháng 7, hải quan công bố hôm thứ Bảy (27/8).

nga muon day manh xuat khau nong san sang trung quoc hinh 1

Ngoài năng lượng, Nga muốn xuất khẩu thêm nông sản sang Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

 “Trung Quốc vẫn tập trung nhập khẩu năng lượng từ Nga nhưng Nga hy vọng Trung Quốc sẽ mua nhiều loại hàng hóa của Nga hơn”, theo hãng tin South China Morning Post, đồng thời cho biết hai nước “bổ sung rất cao” trong thương mại nông sản, nổi bật là đậu nành.

Hôm thứ Năm tuần này, Shu Jueting, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh muốn tăng cường thương mại song phương cả về quy mô và chất lượng, đồng thời chỉ ra những cơ hội mới trong nền kinh tế kỹ thuật số, phát triển xanh và kỹ thuật y sinh.

Bà nói: “Hai bên đang phối hợp kiểm soát đại dịch và thông quan tại cảng, đồng thời cố gắng đảm bảo trật tự bình thường hoá cho các mặt hàng đi qua các cảng biên giới của hai nước.

Tuần trước, Vladimir Oshchepkov, tổng lãnh sự Nga tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở biên giới Nga nhận định rằng hợp tác nông nghiệp giữa hai nước có thể là động lực thúc đẩy thương mại.

Quan hệ thương mại Trung - Nga ngày càng sâu sắc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế ngành công nghiệp đậu tương Trung Quốc lần thứ 6 ở Cáp Nhĩ Tân vào tuần trước. Nga đang tăng diện tích trồng đậu tương của mình để đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc, đại diện của một công ty thương mại nông sản Nga có tên BuySell chia sẻ trước hàng trăm nông dân trồng đậu tương, thương nhân và quan chức Trung Quốc.

Nông dân Nga cũng đã lưu ý đến việc Trung Quốc quan tâm đến đậu nành có hàm lượng protein cao nên họ đã thay đổi hạt giống để phù hợp với thị trường, ông nói.

Thương mại song phương của Trung Quốc với Nga tăng nhanh hơn so với bất kỳ nền kinh tế lớn nào khác trong bảy tháng đầu năm 2022, trái ngược hẳn với sự sụt giảm kim ngạch với Nhật Bản, Úc và Anh, số liệu thống kê của Trung Quốc cho thấy.

Thương mại đạt đỉnh, vẫn tồn đọng thách thức

Nguồn tin cho biết, do đại dịch Covid-19, Trung Quốc giám sát chặt chẽ thương mại xuyên biên giới, không chỉ chặn dòng người mà còn buộc các lô hàng phải trải qua thời gian kiểm dịch lâu dài, điều này khiến chất lượng thực phẩm và sản phẩm đông lạnh nhập khẩu của Nga bị đe dọa. Hợp tác thương mại cũng đang kìm hãm các thương gia  Nga đến thăm Trung Quốc. Nguồn tin cho biết giao tiếp mặt đối mặt là không thể thay thế.

Trong đó, hãng tin SCMP cho biết thêm, một số doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc tỏ ra do dự trong việc thúc đẩy quan hệ kinh doanh với Nga vì lo ngại vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Đối mặt với các lệnh cấm vận của phương Tây, Nga đã quay sang Trung Quốc để cung cấp các sản phẩm chủ lực mà nước này đã mua từ châu Âu và Mỹ trong quá khứ.

Trong năm nay, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Maxim Reshetnikov dự kiến thương mại song phương sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 165-170 tỷ USD. Tuy nhiên, ông nêu quan ngại về các hạn chế Covid-19 của Trung Quốc, nói rằng điều quan trọng là Bắc Kinh phải dỡ bỏ các rào cản thương mại liên quan đến đại dịch “càng sớm càng tốt”.

Người quản lý của một công ty Trung Quốc trồng cây ở vùng viễn đông của Nga cho biết công ty của ông đã không nhận được bất kỳ chỉ thị cụ thể nào từ cơ quan chức năng về việc mở rộng hoạt động thương mại.

Ông cho biết công ty đã bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị gần đây, ban đầu khiến đồng rúp mất giá mạnh, trong khi ngân hàng Nga mà công ty hợp tác hiện đang là mục tiêu trừng phạt của phương Tây. Nhưng tác động đã hạn chế và giảm dần, do tỷ giá hối đoái đã ổn định và công ty đã tìm ra giải pháp cho các vấn đề thanh toán xuyên biên giới.

Vào tháng 7, Trung Quốc đã mua đậu nành Nga nhiều hơn 157% so với cùng kỳ năm trước đó, mặc dù mức tăng trưởng bị thu hẹp do lượng mua từ Mỹ tăng gấp 8 lần. Nhập khẩu đậu tương của Nga trong 7 tháng đầu năm vẫn giảm 3,8% so với năm trước.

Đầu năm nay, quốc gia đông dân nhất thế giới đã chấp thuận nhập khẩu lúa mì và lúa mạch từ tất cả các khu vực của Nga, sau khi nối lại nhập khẩu hải sản đến hai cảng phía bắc Trung Quốc.

Trong khi đó, hoạt động nhập khẩu lúa mì và lúa mạch của Trung Quốc lần lượt giảm 96% và 63% trong khoảng thời gian từ tháng 1 - tháng 7, sau khi Nga áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với ngũ cốc.

Các công ty nông nghiệp Trung Quốc ở Nga vẫn còn nhỏ và phân tán, và đại dịch đã làm chậm sự phát triển của họ, nguồn tin trong ngành cho biết. Đồng thời, các công ty Trung Quốc chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn khi Nga đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào ngành nông nghiệp của mình.

Nhiều nguồn tin cũng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng trao đổi nông sản Trung - Nga, với lý do Trung Quốc muốn hàng hóa và khả năng sản xuất của Nga.

Lê Na (Theo SCMP)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: