Nga ngăn chặn loạt âm mưu khủng bố tại Moscow

(CLO) Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn một loạt âm mưu tấn công khủng bố tiềm tàng tại Moscow và khu vực lân cận.

Theo FSB, cơ quan này nhận được thông tin rằng các cơ quan tình báo Ukraine đang lên kế hoạch thực hiện các hoạt động phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, quan chức, quân nhân và lực lượng thực thi pháp luật tại Moscow.

Lực lượng an ninh, bao gồm Bộ Nội vụ và Vệ binh Quốc gia Nga, đã được đặt trong tình trạng báo động cao để đối phó.

FSB cũng cho biết đã ngăn chặn một nỗ lực mua máy bay không người lái quang học từ một doanh nghiệp tại Moscow. Các thiết bị này, vốn có thể mang theo tới 20 kg hàng hóa, bị cáo buộc sẽ được gắn chất nổ để sử dụng trong các cuộc tấn công nếu giao dịch thành công.

Lực lượng FSB bắt giữ người liên quan âm mưu khủng bố. Ảnh: Trung tâm Quan hệ Công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga
Lực lượng FSB bắt giữ người liên quan âm mưu khủng bố. Ảnh: Trung tâm Quan hệ Công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga

Trong một diễn biến khác, cơ quan này thông báo đã chặn bắt một lô hàng gồm 504 thiết bị nổ tự chế được ngụy trang dưới dạng miếng lót giày có chức năng sưởi ấm. Lô hàng được vận chuyển từ Ba Lan qua Belarus, dự kiến chuyển đến khu vực tác chiến đặc biệt dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo.

Một công dân nước ngoài sinh năm 1994 đã bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến đường dây vận chuyển này. Theo FSB, người này được chỉ đạo nhận hàng thông qua một công ty hậu cần tại Moscow. Các chuyên gia xác định mỗi thiết bị chứa lượng chất nổ tương đương khoảng 1,5 gam TNT và có thể phát nổ khi kết nối nguồn điện, gây thương tích cho người sử dụng.

FSB cảnh báo các chất nổ có thể được ngụy trang dưới nhiều hình thức đồ dùng dân dụng như thiết bị điện, mỹ phẩm, phụ kiện điện tử hay vật dụng tôn giáo. Cơ quan này kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời liên hệ cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ thông tin cá nhân bị xâm nhập.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: