Ngày 26/2, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Kirill Logvinov cho biết hiến chương của Hội đồng Hòa bình tự mô tả đây là một cấu trúc quốc tế mới nhằm thay thế “các cơ chế thường tỏ ra không hiệu quả”.
Ông Logvinov, Giám đốc Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết nhiệm vụ của hội đồng không đề cập trực tiếp đến Gaza.
Theo ông, cách tiếp cận này đặt ra câu hỏi về việc Hội đồng Hòa bình sẽ cùng tồn tại ra sao với Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an - cơ quan được quốc tế công nhận rộng rãi về thẩm quyền duy trì hòa bình và an ninh.
Nga cũng lưu ý rằng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho đến nay chưa được mời tham dự các cuộc họp của hội đồng mới.
Điều lệ của Hội đồng Hòa bình nêu rõ cơ quan này sẽ thực hiện các chức năng xây dựng hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Với tư cách chủ tịch, ông Trump được trao quyền hành pháp rộng, bao gồm quyền phủ quyết quyết định và bãi nhiệm thành viên, song vẫn chịu một số giới hạn nhất định.
Ông Trump lần đầu đề xuất thành lập Hội đồng Hòa bình vào tháng 9 khi công bố kế hoạch chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza. Sau đó, ông cho biết phạm vi của hội đồng sẽ được mở rộng để xử lý các xung đột khác trên toàn cầu, những vấn đề vốn do Liên hợp quốc giám sát.
Theo thông tin công bố, Mỹ là thành viên thường trực duy nhất của Hội đồng Bảo an tham gia ban cố vấn của Hội đồng Hòa bình. Các thành viên thường trực còn lại của Hội đồng Bảo an gồm Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, đều không có tên.