Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nên là thành viên của cơ chế này.
Theo ông Abdel Shafi, ông Netanyahu là “tội phạm chiến tranh” và cần bị đưa ra xét xử vì những hành động đã gây ra, thay vì tham gia Hội đồng Hòa bình.
Nhà ngoại giao Palestine cũng nhấn mạnh tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang ở mức báo động. Ông cho biết sau cuộc chiến vừa qua, phần lớn cơ sở hạ tầng tại Gaza đã bị phá hủy, hệ thống y tế và giáo dục bị dỡ bỏ, và khu vực này hiện thiếu hụt mọi nguồn lực thiết yếu.
Liên quan đến đề xuất hỗ trợ tài chính, ông Abdel Shafi đánh giá cao việc Nga sẵn sàng phân bổ tới 1 tỷ USD để hỗ trợ Gaza. Theo ông, khoản tiền này có thể được sử dụng để tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng và đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp. Ông cho rằng sáng kiến này phù hợp với lập trường lâu nay của Nga trong việc ủng hộ người dân Palestine.
Hội đồng Hòa bình được thành lập theo thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hamas về quản lý Gaza. Ngày 22/1, đại diện của 19 quốc gia đã ký hiến chương thành lập hội đồng bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos. Cơ chế này không chỉ hướng đến việc quản lý Gaza mà còn được kỳ vọng đóng vai trò trong việc ngăn ngừa và giải quyết xung đột tại các khu vực khác.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và chỉ đạo Bộ Ngoại giao Nga nghiên cứu đề xuất, đồng thời tham vấn với các đối tác.
Trước đó, ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng phân bổ 1 tỷ USD từ các tài sản bị đóng băng tại Mỹ để đóng góp cho Hội đồng. Ngày 18/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết rằng Moscow đã gửi công hàm tới Mỹ bày tỏ đồng ý sử dụng khoản tiền này để tái thiết Gaza, nhưng chưa nhận được phản hồi.