Nga tái khởi động sứ mệnh trở lại Mặt trăng sau gần 50 năm

(CLO) Hôm thứ Hai (7/8), Nga cho biết họ có kế hoạch phóng tàu đổ bộ lên Mặt Trăng trong tuần này sau nhiều lần trì hoãn, với hy vọng sẽ quay trở lại vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất này lần đầu tiên sau gần 50 năm.

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, họ đã lên lịch phóng tàu đổ bộ Luna-25 (không người lái) vào đầu giờ thứ Sáu (11/8). Với sứ mệnh này, Nga đang tìm cách khởi động lại sứ mệnh từng bị bỏ dở từ năm 1976 dười thời Liên Xô.

nga tai khoi dong su menh tro lai mat trang sau gan 50 nam hinh 1

Tàu đổ bộ 4 chân Luna-25, nặng khoảng 800 kg, của Nga. Ảnh: Roscosmos

Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên trong dự án mặt trăng mới của Nga và diễn ra khi Tổng thống Vladimir Putin tìm cách tăng cường hợp tác không gian với Trung Quốc, sau khi mối quan hệ với phương Tây rạn nứt.

Roscosmos cho biết các kỹ sư đã lắp ráp một tên lửa Soyuz tại sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông của Nga để phóng tàu đổ bộ. "Luna-25 sẽ phải thực hành hạ cánh mềm, lấy và phân tích các mẫu đất và tiến hành nghiên cứu khoa học dài hạn", Roscosmos cho biết trong một tuyên bố.

Tàu đổ bộ bốn chân, nặng khoảng 800 kg, dự kiến sẽ hạ cánh xuống khu vực cực nam của Mặt trăng. Ngược lại, hầu hết các cuộc đổ bộ lên Mặt trăng trước đây đều diễn ra gần xích đạo của Mặt trăng. Tàu vũ trụ dự kiến sẽ đến Mặt trăng khoảng 5 ngày sau khi phóng.

Sau khi cuộc chiến Ukraine nổ ra vào năm ngoái, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết họ sẽ không hợp tác với Nga trong vụ phóng Luna-25 sắp tới, cũng như các sứ mệnh 26 và 27 trong tương lai.

Bất chấp việc rút lui, Nga cho biết họ sẽ tiếp tục các kế hoạch mặt trăng của mình và thay thế thiết bị ESA bằng các thiết bị khoa học do Nga sản xuất. Phát biểu tại sân bay vũ trụ Vostochny năm ngoái, ông Putin cho biết Liên Xô đã đưa người đầu tiên vào vũ trụ vào năm 1961 bất chấp lệnh trừng phạt "toàn diện".

nga tai khoi dong su menh tro lai mat trang sau gan 50 nam hinh 2

Hệ thống tên lửa Soyuz sẽ đưa tàu vũ trụ Nga vượt qua quỹ đạo Trái đất. Ảnh: Roscosmos

Vào tháng 6, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, Yuri Borisov, mô tả vụ phóng sắp tới có rủi ro cao. "Sứ mệnh này liên quan đến việc hạ cánh xuống cực nam. Chưa từng có ai trên thế giới thực hiện những việc như vậy", ông nói trong cuộc gặp với ông Putin. "Xác suất hoàn thành thành công các nhiệm vụ như vậy được ước tính vào khoảng 70%".

Trước vụ phóng hôm thứ Sáu, chính quyền địa phương cho biết người dân sẽ được sơ tán khỏi làng Shakhtinsky ở vùng viễn đông Khabarovsk, nơi các tên lửa đẩy dự kiến sẽ rơi xuống.

Trong sứ mệnh mặt trăng cuối cùng của Liên Xô vào năm 1976, Luna-24 đã mang về các mẫu đất từ Mặt trăng. Với Sputnik, Liên Xô đã phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào không gian vào năm 1957 và sau đó lần đầu tiên đưa được con người vào vũ trụ là phi hành gia Yuri Gagarin vào năm 1961.

Hoàng Anh (theo Roscosmos, AFP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: