Nga tăng thuế xuất khẩu lúa mì

(CLO) Bộ Nông nghiệp Nga cho biết, thuế xuất khẩu lúa mì và meslin (hỗn hợp lúa mì và lúa mạch đen) từ Nga sẽ tăng lên 2.569,2 rúp (26,32 USD)/tấn kể từ ngày 13/11/2024, so với mức thuế hiện tại là 2.517 rúp (25,79 đô la)/tấn.

Trong đó, mức thuế mới đối với lúa mạch sẽ là 1.367,4 rúp (14,01 đô la), tăng từ mức 1.266,2 rúp (12,97 đô la). Thuế đối với ngô sẽ tăng lên 3.288,4 rúp (33,69 đô la)/tấn từ mức 3.059,9 rúp (31,35 đô la).

Thuế xuất khẩu lúa mì được tính trên cơ sở giá mục tiêu là 221,9 đô la/tấn, đối với lúa mạch là 192,8 đô la/tấn, đối với ngô là 220,9 đô la/tấn.

nga tang thue xuat khau lua mi hinh 1

Ảnh minh họa: Reuters.

Vào cuối tháng 6, chính phủ Nga đã điều chỉnh cách tính thuế xuất khẩu ngũ cốc: giá xuất khẩu cơ bản đối với lúa mì, meslin, lúa mạch và ngô đã tăng 1.000 rúp (10,25 đô la) mỗi tấn. Do đó, giá xuất khẩu cơ bản đối với lúa mì và meslin đã tăng từ 17.000 rúp (174,18 đô la) lên 18.000 rúp (184,42 đô la), đối với lúa mạch và ngô - từ 15.875 rúp (162,65 đô la) lên 16.875 rúp (172,89 đô la).

Năm 2021, chính phủ Nga đã áp dụng thuế thả nổi đối với xuất khẩu ngũ cốc. Thuế này bằng 70% chênh lệch giữa giá cơ bản và giá chỉ định. Thuế được tính hàng tuần dựa trên các chỉ số dựa trên giá của các hợp đồng xuất khẩu được đăng ký trên Sở giao dịch chứng khoán Moscow.

Theo số liệu của Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế, Nga đã xuất khẩu khối lượng lúa mỳ kỷ lục 55,3 triệu tấn trong niên vụ 2023-2024, chiếm 26,1% khối lượng xuất khẩu của toàn cầu. Khối lượng xuất khẩu nói trên của Nga là cao nhất trong lịch sử hiện đại và tăng 15% so với niên vụ 2022-2023.

Xuất khẩu lúa mỳ của toàn cầu đạt 211,7 triệu tấn trong niên vụ 2023-2024, so với 208,7 triệu tấn trong niên vụ 2022-2023.

Theo Thủ tướng Nga, Mikhail Mishustin, nước này có kế hoạch tăng sản lượng nông nghiệp 25% và tăng xuất khẩu nông sản 50% vào năm 2030.

Theo nghiên cứu mới được công ty tư vấn Sovecon công bố, tỷ lệ gieo trồng lúa mì ở Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua. Hạn hán kéo dài đã làm lu mờ triển vọng về vụ thu hoạch ngũ cốc năm 2025 tại quốc gia xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới.

Ông Dmitry Rylko, Giám đốc Viện Nghiên cứu Thị trường nông nghiệp (IKAR) cho biết, cơ quan này hiện đang theo dõi chặt chẽ tình hình vụ đông, nhưng cũng bày tỏ lo ngại về một “kịch bản khó lường” khi các vùng sản xuất lớn như Volgograd hay Saratov đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Trong khi đó, ông Kirill Yershov, Giám đốc công ty Aeon Agro – đơn vị hiện đang canh tác hơn 240 nghìn héc-ta ngũ cốc tại các vùng Penza và Saratov cũng tỏ ra bi quan về vụ lúa mì sắp tới.

“Tình hình rất nghiêm trọng. Đất đai khô cằn. Chúng tôi dự kiến sẽ phải cắt giảm diện tích gieo trồng so với năm 2022”, ông cho biết.

 Những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt từ sương giá đến mưa lớn và hạn hán đã ảnh hưởng lớn đến các vùng nông nghiệp chính của Nga trong năm nay. Vào tháng 9, sông Volga đã trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng. Tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm ít nhất 2 tuần tới đây.

Trước nguy cơ trên, Viện Nghiên cứu Thị trường nông nghiệp Nga đã hạ dự báo thu hoạch ngũ cốc năm 2024 từ 125 triệu tấn xuống còn 124,5 triệu tấn; trong đó lúa mì giảm từ 82,2 triệu tấn xuống còn 81,8 triệu tấn.

Lê Na (Theo TASS)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: