Nga tăng tốc bán ngoại tệ

(CLO) Ngân hàng Nga hôm thứ Tư thông báo rằng họ sẽ tăng kế hoạch bán ngoại tệ trên thị trường nội địa lên 150 tỷ rúp (1,5 tỷ USD), với lý do cần phải trả nợ trái phiếu eurobonds do Chính phủ phát hành.

Theo một thông cáo báo chí, “hoạt động phản chiếu” hàng ngày của Ngân hàng Trung ương Nga tăng gần gấp 10 lần, có liên quan đến các khoản đầu tư từ quỹ tài sản của Chính phủ. Hiện họ có kế hoạch bán ngoại tệ trị giá 218 triệu USD mỗi ngày từ ngày 14 đến 22/9.

Cơ quan quản lý cho biết, Nga sẽ thanh toán 3 tỷ USD trái phiếu eurobond vào ngày 16/9, đồng thời lưu ý rằng hầu hết những người nắm giữ sẽ nhận được thanh toán bằng đồng rúp, mặc dù một số sau đó có thể tạo ra nhu cầu bổ sung về ngoại tệ.

nga tang toc ban ngoai te hinh 1

Mặt tiền của Ngân hàng Trung ương Nga. Ảnh: RT.

Đồng rúp của Nga mạnh lên sau thông báo của Ngân hàng Trung ương lên 97,59 so với đồng đôla Mỹ và 104,81 so với đồng euro.

Những người tham gia thị trường mô tả động thái của cơ quan quản lý là tích cực đối với đồng tiền nội tệ của Nga, cho rằng việc tăng doanh số ngoại tệ trong ngắn hạn có thể ngăn chặn sự suy yếu của đồng tiền này trong quá trình hoàn trả nợ trái phiếu.

Đồng tiền của Nga đã suy yếu so với đồng đô la kể từ đầu tháng 6, khi nó được giao dịch ở mức khoảng 80-81 so với đồng bạc xanh.

Các chuyên gia nhận định thâm hụt ngân sách và thiếu hụt lao động nghiêm trọng đã góp phần thúc đẩy áp lực lạm phát tại Nga trong năm 2023, song việc đồng rúp trượt giá nhanh chóng so với đồng USD đã buộc CBR phải có biện pháp cứng rắn hơn. Tuần trước, CBR thông báo sẽ ngừng mua ngoại tệ cho đến cuối năm để thúc đẩy đồng rúp và giảm biến động.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đều cho rằng các biện pháp như vậy vẫn chưa đủ để khắc phục tình hình. Nhà kinh tế cấp cao về thị trường mới nổi tại Capital Economics, London (Anh), ông Liam Peach, đánh giá đợt tăng lãi suất này chỉ tạm thời hạn chế những thiệt hại, song Matxcơva vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt cũng như dự trữ ngoại hối giảm.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: