Nga tiếp xúc cấp cao với Mỹ về Ukraine

(CLO) Hôm thứ Hai (5/4), Nga cho biết họ đang liên lạc cấp cao với Hoa Kỳ về căng thẳng đối với Ukraine và bác bỏ lo ngại về sự tăng cường quân sự của Nga ngay cả khi nước này tuyên bố sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga liên lạc với Mỹ để bàn về vấn đề Ukraine - Ảnh: EPA/EFE

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga liên lạc với Mỹ để bàn về vấn đề Ukraine - Ảnh: EPA/EFE

Bài liên quan

Nga công bố video bắn thử tên lửa hành trình Kalibr từ tàu khu trục

Mỹ đề nghị Nga giải thích về 'những hành động khiêu khích' ở biên giới Ukraine

Tại sao căng thẳng giữa Nga và Ukraine lại tăng lên?

Đức và Pháp lo ngại Nga-Ukraine leo thang căng thẳng, kêu gọi kiềm chế

Nga đe dọa Mỹ, NATO vì phản ứng lại hành động ở Ukraine

Ukraine cáo buộc 'khoe cơ bắp' khi gia tăng căng thẳng, Nga trấn an tinh thần

Trước đó, ngày thứ Sáu (2/4), Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhấn mạnh sự ủng hộ "vững chắc" sau khi các quốc gia phương Tây và NATO bày tỏ lo ngại về việc chuyển quân của Nga gần biên giới Ukraine.

Những ngày gần đây, một đợt bạo lực đã gia tăng ở khu vực Donbass phía đông Ukraine, nơi quân đội của Kyiv chiến đấu với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn trong một cuộc xung đột mà họ ước tính đã giết chết 14.000 người kể từ năm 2014.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết: “Chúng tôi đang liên lạc với người Mỹ, điều này đang diễn ra ở cấp độ cao”.

Ông nói rằng Moscow đã bác bỏ những lo ngại "vô căn cứ" của Washington về tình hình căng thẳng hiện tại và cáo buộc Ukraine không thực hiện các thỏa thuận trong khu vực.

Ông nói: “Nếu các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi lo ngại về điều này, nó sẽ thực sự giúp ổn định tình hình”.

Ukraine, các nước phương Tây và NATO cáo buộc Nga gửi quân đội và vũ khí hạng nặng để hỗ trợ lực lượng ủy nhiệm ở Donbass, người đã chiếm giữ một vùng miền đông Ukraine vào năm 2014. Tuy nhiên, Nga bác bỏ và cho biết họ chỉ hỗ trợ chính trị và nhân đạo cho các chiến binh ly khai trong cuộc xung đột nội bộ.

Ukraine cuối tuần qua đã nhắm mục tiêu vào một số công ty của Nga với các lệnh trừng phạt như một phần của những gì họ nói là kìm hãm hoạt động buôn lậu.

Hôm thứ Hai (6/4), Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt đó. Họ cũng cho biết Moscow có quyền thực hiện việc điều động quân đội của mình xung quanh Nga khi họ thấy phù hợp và những hoạt động đó không gây ra mối đe dọa nào đối với Kyiv.

Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell hôm Chủ nhật (5/4) đã cam kết ủng hộ "vững chắc" của khối đối với Kyiv, khi ông bày tỏ những lo lắng lớn về các hoạt động chuyển quân của Nga xung quanh Ukraine.

“Theo sau với mối lo ngại nghiêm trọng về hoạt động quân sự của Nga xung quanh Ukraine là sự ủng hộ vững chắc của EU đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, Borrell đã tweet sau cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba. 

Ông Borrell cho biết ông sẽ tổ chức các cuộc đàm phán thêm về vấn đề này với nhà ngoại giao hàng đầu của Kiev và các bộ trưởng ngoại giao từ 27 quốc gia của EU tại một cuộc họp vào cuối tháng này.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: