Tàu Iran bị tấn công bằng tên lửa hoặc bom ở Biển Đỏ

(CLO) Tàu chở hàng Saviz của Iran đã bị tấn công ở Biển Đỏ hôm thứ Ba (6/4), kênh truyền hình Al Arabiya thuộc sở hữu của Saudi có trụ sở tại Dubai cho biết.
Tàu Saviz của Iran được báo cáo bị tấn công trên Biển Đỏ vào ngày 6/4 - Ảnh: Al Arabiya

Tàu Saviz của Iran được báo cáo bị tấn công trên Biển Đỏ vào ngày 6/4 - Ảnh: Al Arabiya

Bài liên quan

Hoa Kỳ chuẩn bị thảo luận về giảm bớt các biện pháp trừng phạt với Iran

Iran bác bỏ kế hoạch 'từng bước' dỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ

Mỹ và Iran tới Vienna để đàm phán gián tiếp về thỏa thuận hạt nhân

Iran, các cường quốc trên thế giới thảo luận về việc Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân

Vụ việc được báo cáo diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cáo buộc qua lại giữa Iran và Israel về các cuộc tấn công vào các tàu của nhau trên khắp Trung Đông.

Tàu buôn mà các quan chức và truyền thông Mỹ, Israel và Ả Rập Xê Út tuyên bố trước đó có thể là một căn cứ tiền phương bí mật của Lực lượng Vệ binh Cách mạng hoặc tàu thu thập thông tin tình báo, đã bị trúng tên lửa.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran trích dẫn các nguồn tin rằng thân tàu bị hư hại do vụ nổ của mìn limpet, loại mìn này sử dụng nam châm để gắn vào mục tiêu.

Marine Traffic, trang web chuyên cung cấp về các tuyến đường biển, cho biết con tàu chở hàng tổng hợp là "ngoài phạm vi hoạt động", với vị trí của nó tính đến đầu ngày hôm nay được cho là ở phía nam Biển Đỏ, gần với Eritrea và Yemen. Lần thông báo vị trí cuối cùng của nó được ghi nhận vào lúc 11h59 giờ UTC vào ngày 29 tháng 9 năm 2020.

Một số phương tiện truyền thông Ả Rập nói rằng con tàu có thể đã bị "thiệt hại lớn". Các báo cáo rải rác từ Israel cho rằng nó có thể đã bị trúng tên lửa của Israel. Cả Iran và Israel đều chưa chính thức bình luận về vụ việc. Các quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters đã phủ nhận mọi vai trò trong vụ việc.

Tàu Saviz được đóng mới vào năm 1999 tại cảng Bandar Abbas. Con tàu được cho là đã được thả neo ngoài khơi quần đảo Dahlak trên Biển Đỏ từ năm 2016. Truyền thông Iran trước đây đã mô tả nó như một tàu thương mại và là một căn cứ nổi hỗ trợ các nhiệm vụ hộ tống chống cướp biển của lực lượng biệt kích Iran.

Iran và Israel liên tục cáo buộc nhau về các vụ tấn công vào tàu thuyền của hai bên trong những tháng gần đây - Ảnh: Reuters

Iran và Israel liên tục cáo buộc nhau về các vụ tấn công vào tàu thuyền của hai bên trong những tháng gần đây - Ảnh: Reuters

Căng thẳng hàng hải

Các quan chức Ả Rập Xê-út và Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Iran hỗ trợ quân sự cho lực lượng dân quân Houthi của Yemen, những người đã chiến đấu chống lại liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu kể từ năm 2015. Iran ca ngợi và ủng hộ Houthi đối với cuộc đấu tranh của họ, nhưng bác bỏ tuyên bố hỗ trợ vật chất cho nhóm này.

Vụ việc tàu Saviz của Iran bị tấn công hôm thứ Ba (6/4) xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel, với việc hai nước đưa ra tuyên bố qua lại về các cuộc tấn công vào tàu của nhau trong những tháng gần đây.

Bộ trưởng Môi trường của Israel cáo buộc Tehran cố tình gây ô nhiễm các bãi biển của đất nước trong một vụ tấn công chớp nhoáng vào tháng Hai, nhưng các cơ quan quân sự và tình báo của Israel sau đó đã rút lại những cáo buộc đó.

Vào cuối tháng Ba, truyền thông Israel đưa tin rằng một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Israel đã bị hư hại do bị "tên lửa Iran" tấn công khi nó đi qua Biển Ả Rập trên đường từ Tanzania đến Ấn Độ.

Trước đó một tháng, Israel tuyên bố Iran có thể đã tấn công một tàu khác của Israel - tàu MV Helios Ray, ở Vịnh Oman. Iran đã lên tiếng bác bỏ các tuyên bố trong khi Tel Aviv không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của họ.

Cũng trong tháng 3, Iran tuyên bố rằng Israel có thể phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công vào một tàu chở container mang cờ Iran, Shahr-e Kord, ở Biển Địa Trung Hải mà nước này mô tả là một hành động "khủng bố" và "cướp biển của hải quân". Israel không đưa ra bình luận nào về những cáo buộc đó.

Vào giữa tháng 3, Wall Street Journal đưa tin rằng Israel đã nhắm mục tiêu vào ít nhất một chục tàu chở hàng của Iran đang cố gắng vận chuyển dầu cho Syria trong hai năm qua. Tờ Haaretz ước tính rằng thiệt hại tích lũy mà Iran phải gánh chịu do các cuộc tấn công bị nghi ngờ này lên tới "hàng tỷ đô la".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: