Nga trao trả 1.200 thi thể binh lính Ukraine

(CLO) Nga đã bàn giao 1.200 thi thể binh lính Ukraine về Kiev hôm 13/6, đánh dấu một trong những đợt trao trả thi thể lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Việc trao trả diễn ra sau thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình tổ chức tại Istanbul hồi tháng trước. Tuy nhiên, phía Nga tuyên bố đây là hành động mang tính đơn phương, vì Ukraine chưa trả lại bất kỳ thi thể binh sĩ nào cho phía Nga.

“Hôm nay, Nga đã trao trả 1.200 thi thể binh lính Ukraine tử trận. Không một thi thể nào được trao trả cho chúng tôi”, một nguồn tin giấu tên nói với hãng tin TASS.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, cũng cho biết Ukraine đã bất ngờ hoãn việc trao đổi thi thể và tù binh vào ngày 7/6 mà không đưa ra lời giải thích công khai.

Phía Ukraine xác nhận đã tiếp nhận hài cốt và cho biết các chuyên gia pháp y đang tiến hành nhận dạng. Giới chức Ukraine tin rằng các thi thể này phần lớn là quân nhân của lực lượng vũ trang nước này. Trước đó vào đầu tuần, Nga cũng đã trao trả thêm 1.212 thi thể và chỉ nhận lại 27 hài cốt binh lính của mình.

Bất chấp mâu thuẫn dai dẳng, cả hai bên hiện vẫn duy trì cơ chế đối thoại về vấn đề nhân đạo. Theo thỏa thuận hiện có, Nga và Ukraine sẽ tiếp tục trao đổi tối đa 6.000 thi thể, đồng thời ưu tiên phóng thích tù binh bị thương nặng, mắc bệnh hoặc dưới 25 tuổi.

untitled(5).png
Ảnh: TASS

Cũng trong ngày 13/6, Liên minh châu Âu thông báo sẽ gia hạn chương trình bảo vệ tạm thời đối với người tị nạn Ukraine thêm một năm, đến tháng 3/2027. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn, buộc hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ quê hương.

Hiện có hơn 4,3 triệu người Ukraine đăng ký theo chương trình bảo vệ này. Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc là ba quốc gia tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất.

Cùng ngày, giao tranh tiếp tục leo thang dọc khắp chiến tuyến. Tại vùng Belgorod (Nga), một bé trai hai tuổi thiệt mạng và hai người lớn bị thương trong một vụ tấn công bằng UAV.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã ngăn chặn được 260 UAV Ukraine trong 24 giờ qua. Cũng trong tuần, Moscow tuyên bố đã bắn hạ một tên lửa Neptune, 18 bom dẫn đường JDAM, 9 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và hơn 1.500 UAV cánh cố định.

Ở phía nam Ukraine, pháo kích của Nga vào Zaporizhzhia đã khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương. Tại Donetsk, hai thường dân thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong các cuộc tấn công rải rác khắp khu vực.

Cùng thời điểm, quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công nhà máy điện tử Rezonit gần Moscow, gây ra nhiều vụ nổ. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng ghi nhận 113 cuộc tấn công từ phía Nga ở các mặt trận chủ chốt như Lyman, Pokrovsk, Novopavlivka và Kurakhove.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: