Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus

(CLO) Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, các Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus, Sergey Shoigu và Viktor Khrenin, đã ký các văn bản tại Minsk vào thứ Năm (25/5) về các thủ tục lưu trữ vũ khí hạt nhân của Nga tại một cơ sở đặc biệt trên lãnh thổ Belarus.

"Việc chuyển vũ khí hạt nhân đã bắt đầu"

"Trong cuộc họp, các tài liệu xác định thủ tục lưu giữ vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga trong một cơ sở lưu trữ đặc biệt trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus đã được ký kết", dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết.

nga trien khai vu khi hat nhan chien thuat o belarus hinh 1

Cuộc gặp giữa các quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Belarus. Ảnh: TASS

Ông Shoigu nhấn mạnh các biện pháp mà Nga và Belarus đưa ra "tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý quốc tế hiện có". Các Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã thảo luận về tình hình quân sự, chính trị hiện nay và các vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, theo yêu cầu của Minsk, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, tương tự như những gì Mỹ lâu nay vẫn làm trên lãnh thổ của các đồng minh.

Ông Shoigu nói rằng phương Tây đang làm tất cả những gì có thể để "kéo dài và leo thang xung đột vũ trang ở Ukraine". Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được triển khai theo lệnh do ông Putin ký.

"Việc chuyển vũ khí hạt nhân đã bắt đầu", ông Lukashenko nói với các phóng viên ở Moscow, nơi ông đang tham dự các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo khác của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Tổng thống Nga từng chỉ ra, việc xây dựng các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được hoàn thành tại Belarus trước ngày 1 tháng 7. Đây là lần triển khai đầu tiên vũ khí như vậy của Điện Kremlin bên ngoài nước Nga kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì?

Vũ khí hạt nhân chiến thuật được sử dụng để đạt được lợi ích chiến thuật trên chiến trường và thường có công suất nhỏ hơn so với vũ khí hạt nhân chiến lược được thiết kế để có thể phá hủy cả một thành phố.

Nga có ưu thế vượt trội về số lượng so với Mỹ và liên minh quân sự NATO khi nói đến vũ khí hạt nhân chiến thuật, với khoảng 2.000 đầu đạn chiến thuật theo ước tính của phương Tây. Mỹ có khoảng 200 vũ khí hạt nhân chiến thuật, một nửa trong số đó đang được đặt tại các căn cứ ở châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết tên lửa Iskander-M, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, đã được bàn giao cho lực lượng vũ trang Belarus và một số máy bay Su-25 đã được biến đổi để có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. "Các quân nhân Belarus đã được đào tạo cần thiết", ông tuyên bố.

Theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, không cường quốc hạt nhân nào được phép chuyển vũ khí hạt nhân hoặc công nghệ cho một cường quốc phi hạt nhân, nhưng cho phép vũ khí được triển khai bên ngoài biên giới của mình nhưng dưới kiểm soát của nước triển khai.

Bùi Huy (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: