Nga trục xuất nhà ngoại giao Ukraine, tăng tàu chiến ở Biển Đen giữa căng thẳng

(CLO) Hôm thứ Bảy (17/4), Nga cáo buộc một nhà ngoại giao Ukraine cố gắng lấy thông tin mật và yêu cầu ông này rời khỏi đất nước trước ngày 22/4, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng đang gia tăng.
Cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết Oleksandr Sosoniuk bị tạm giữ khi cố gắng truy cập thông tin từ cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật của Nga - Ảnh: Reuters

Cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết Oleksandr Sosoniuk bị tạm giữ khi cố gắng truy cập thông tin từ cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật của Nga - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ và Ba Lan vì lệnh trừng phạt

Nga cân nhắc các biện pháp đáp trả đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ

Tướng Mỹ dự đoán Nga có thể tấn công Ukraine trong vài tuần tới

Cơ quan an ninh FSB của Nga trước đó cho biết ông Oleksandr Sosoniuk đã bị tạm giữ khi cố gắng truy cập thông tin từ cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật của Nga trong cuộc gặp với một công dân Nga.

"Hoạt động này không phù hợp với tư cách của một nhân viên ngoại giao và là thù địch với Liên bang Nga. Nhà ngoại giao nước ngoài sẽ bị xử lý theo luật pháp quốc tế", FSB cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng, ông Sosoniuk đã được khuyến cáo rời khỏi lãnh thổ Nga trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ ngày 19/4.

Bộ Ngoại giao Ukraine, mô tả vụ bắt giữ là một hành động khiêu khích, cho biết Sosoniuk đã bị giữ trong vài giờ, trước khi trở về lãnh sự quán của nước này ở St Petersburg.

"Phía Ukraine sẽ sớm quyết định cách đáp trả hành động khiêu khích này, có tính đến thực tiễn hiện tại", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết về việc giam giữ Sosoniuk.

Căng thẳng giữa Moscow và Kyiv đang gia tăng trong bối cảnh quân đội Nga đang tăng cường dọc biên giới và các cuộc đụng độ ở miền đông Ukraine giữa quân đội và phe ly khai thân Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Sáu (16/4) đã thúc giục các cuộc đàm phán hòa bình.

Nga tăng cường lực lượng tàu chiến ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng giữa Nga và Ukraine - Ảnh: Reuters

Nga tăng cường lực lượng tàu chiến ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng giữa Nga và Ukraine - Ảnh: Reuters

Nga tăng cường hiện diện tàu chiến ở Biển Đen

Hãng thông tấn RIA hôm thứ Bảy (17/4) đưa tin rằng Hai tàu chiến của Nga đã đi qua eo biển Bosphorus trên đường đến Biển Đen và 15 tàu nhỏ hơn từ Đội tàu Caspian của Nga đã hoàn tất việc chuyển giao đến Biển Đen trong khuôn khổ một cuộc tập trận.

Việc tăng cường lực lượng hải quân dưới hình thức hai tàu đổ bộ và các tàu chiến nhỏ ở Biển Đen diễn ra đồng thời với việc Nga tăng cường lực lượng lớn gần Ukraine, điều mà Moscow gọi là một cuộc tập trận phòng thủ tạm thời, và theo sau sự leo thang trong giao tranh ở miền Đông Ukraine giữa phe ly khai do Nga hậu thuẫn và lực lượng chính phủ Ukraine.

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng hải quân ở Biển Đen, Nga cũng thông báo tạm thời hạn chế việc di chuyển của các tàu chiến nước ngoài "và các tàu của nhà nước khác" gần Crimea mà nước này sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Tuyên bố này của Nga đã bị Kyiv và Washington lên tiếng chỉ trích.

Mối quan hệ của Nga với Mỹ, nước đã hủy bỏ việc triển khai hai tàu chiến của mình tới Biển Đen vào tuần trước sau các cuộc phản đối gay gắt của Nga, đang ở mức thấp thời hậu Chiến tranh Lạnh. Mới đây Mỹ đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt đối với các tổ chức và cá nhân của Nga, trục xuất nhà ngoại giao Nga vì những cáo buộc can thiệp bầu cử, tấn công mạng, gây hấn với Ukraine và “các hành động ác ý khác”.

Đáp lại, Moscow đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Hoa Kỳ vào thứ Sáu (16/4) để trả đũa việc trục xuất cùng một số nhà ngoại giao Nga khỏi Hoa Kỳ vì bị cáo buộc hoạt động xấu.

Ở một diễn biến khác, trong một dấu hiệu nữa về căng thẳng gia tăng trong khu vực, một con tàu chở xe tải hậu cần và thiết bị cho các lực lượng NATO ở Romania đã quá cảnh eo biển Bosphorus vào tối thứ Sáu (16/4).

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: