Ukraine lần đầu đón tàu nước ngoài đến chở ngũ cốc kể từ tháng 2

(CLO) Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết, một con tàu mang cờ nước ngoài đã đến Ukraine hôm thứ Bảy (6/8), lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga, để chở ngũ cốc ra bên ngoài.

Ukraine đang bắt đầu nối lại xuất khẩu ngũ cốc trong một nỗ lực được giám sát bởi Trung tâm Điều phối chung ở Istanbul, nơi các nhân viên Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đang làm việc.

ukraine lan dau don tau nuoc ngoai den cho ngu coc ke tu thang 2 hinh 1

Chiếc tàu mới tới Ukraine ngày hôm qua. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Mỹ sẵn sàng viện trợ thêm 1 tỷ USD cho Ukraine

Người tị nạn Ukraine ở châu Âu: Gạt bỏ nỗi đau để hòa nhập với cuộc sống mới

Tổng thư ký LHQ lên án các công ty dầu khí 'trục lợi' từ cuộc chiến Nga - Ukraine

Tàu chở ngũ cốc đầu tiên của Ukraine thành công cập bến Thổ Nhĩ Kỳ

Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian thỏa thuận sau khi LHQ cảnh báo về khả năng bùng phát nạn đói do việc vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine bị đình trệ. Trước cuộc xung đột, Nga và Ukraine đã chiếm gần một phần ba lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu.

Ông Kubrakov cho biết tàu chở hàng tổng hợp mang cờ Barbados Fulmar S đang ở cảng Chornomorsk của Ukraine. “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng các cảng của chúng tôi có thể tiếp nhận và xử lý nhiều tàu hơn. Đặc biệt, chúng tôi có kế hoạch đạt mức ít nhất 3 đến 5 tàu ​​mỗi ngày trong hai tuần tới", ông viết trên Facebook.

Ông nói thêm: “Sự kiện này là một tín hiệu quan trọng cho thấy hợp đồng vận chuyển ngũ cốc là một cơ hội kinh doanh an toàn và quan trọng nhất là có lợi nhuận để các chủ tàu quay trở lại các cảng của Ukraine".

Ukraine đặt mục tiêu vận chuyển 3 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng từ các cảng Biển Đen. Khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc từ vụ mùa năm ngoái vẫn đang bị mắc kẹt trong nước.

Cũng trong ngày thứ Bảy, một con tàu thứ hai chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đã được kiểm tra ngoài khơi Istanbul và được thông quan để tiếp tục đi qua eo biển Bosporus đến điểm đến cuối cùng, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã tweet hôm thứ Bảy.

Cho đến nay đã có ba tàu rời cảng Ukraine sau khi thỏa thuận giải phóng ngũ cốc được Nga và Ukraine ký kết, chở tổng cộng khoảng 57.000 tấn ngô.

Đầu tuần này, con tàu chở hàng ngũ cốc đầu tiên rời cảng Ukraine kể từ cuộc xung đột với Nga vào tháng 2, tàu Razoni, đã được kiểm tra tại Istanbul, trước khi tiến đến cảng Tripoli của Lebanon.

Trước khi xung đột diễn ra, Ukraine được mệnh danh là kho lương thực của châu Âu. Họ là nước xuất khẩu dầu hướng dương lớn nhất thế giới, nước xuất khẩu hạt cải dầu và lúa mạch lớn thứ ba, nước xuất khẩu ngô lớn thứ tư và nhà xuất khẩu lúa mì lớn thứ năm.

Trung Kiên (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: