(CLO) Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev và các quan chức cấp cao khác đã cảnh báo hôm thứ Năm (14/4), Nga sẽ triển khai các hệ thống vũ khí siêu thanh và có thể cả vũ khí hạt nhân gần các nước Baltic và Scandinavia nếu Phần Lan và Thụy Điển quyết định gia nhập NATO.
Ông Medvedev, hiện đang giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và từng là Tổng thống Nga từ năm 2008 đến 2012, đã viết trên Telegram rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan tham gia, điều này sẽ tăng gấp đôi biên giới trên bộ của Nga với NATO. Ông nói: “Đương nhiên, chúng tôi sẽ phải củng cố những đường biên giới này”.
“Trong trường hợp này, không thể nói vùng Baltic sẽ còn ở tình trạng phi hạt nhân. Bởi vậy, sự cân bằng phải được khôi phục”, ông nói và chỉ ra rằng Nga sẽ có quyền triển khai vũ khí hạt nhân trong khu vực.
Cựu tổng thống cho biết thêm rằng Nga sẽ “tăng cường mạnh mẽ nhóm lực lượng mặt đất và phòng không, triển khai các lực lượng hải quân đáng kể ở Vịnh Phần Lan”.
Năm 2018, Nga cho biết họ đã triển khai tên lửa Iskander tại Kaliningrad. Iskander là một hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn có thể mang đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn chính thức của nó là 500 km nhưng một số nguồn tin quân sự phương Tây cho rằng nó có thể lớn hơn nhiều.
Ông Medvedev nói: “Không ai muốn phải trả giá cao hơn và bị đánh thuế cao hơn. Khi căng thẳng gia tăng dọc biên giới, và Iskanders, thiết bị siêu thanh và mang vũ khí hạt nhân chỉ cách nhà họ một bước chân”.
Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng “điều này đã được nói đến nhiều lần” và Tổng thống Vladimir Putin đã ra chỉ thị “củng cố sườn phía Tây của chúng tôi” do tiềm lực quân sự ngày càng tăng của NATO.
Khi được hỏi liệu đợt tăng cường này có bao gồm vũ khí hạt nhân hay không, Peskov nói: “Tôi không thể nói… Sẽ có toàn bộ danh sách các biện pháp, các bước cần thiết. Điều này sẽ được đề cập trong một cuộc họp riêng của tổng thống”.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cũng nói hôm thứ Năm rằng Nga sẽ thực hiện các biện pháp an ninh và quốc phòng cần thiết nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.
"Rõ ràng là biên giới của chúng tôi với Phần Lan dài 1.300 km. Điều này có nghĩa là sẽ thay đổi hoàn toàn tình hình quân sự và chính trị, có thể hiểu được rằng chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp an ninh và quốc phòng mà chúng tôi cho là cần thiết”, ông Grushko trả lời câu hỏi về khả năng Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở khu vực Baltic.
Các chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã khiến Phần Lan và Thụy Điển muốn thay đổi các chính sách phi liên kết quân sự lâu nay. Trong tuần này, Phần Lan cho biết họ sẽ quyết định có đăng ký làm thành viên NATO hay không và Thụy Điển cũng đang thảo luận về tư cách thành viên của khối này.
(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.
(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.
(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.