Theo nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell, các tàu chiến của Nga đang gây cản trở lên các tàu chở lúa mì và "ném bom phá hủy các kho lúa mì và ngăn không cho số thực phẩm này được chuyển đi, gián tiếp khiến toàn cầu đối mặt với nạn đói”.
Nga và Ukraine chiếm gần 1/3 lượng lúa mỳ xuất khẩu toàn cầu. Ảnh minh hoạ: Reuters.
Theo ước tính của FAO, cuộc xung đột ở Ukraine làm trầm trọng thêm tình trạng suy dinh dưỡng trên toàn cầu, giá lương thực và thực phẩm quốc tế có thể tăng từ 8% đến 20%. Số người suy dinh dưỡng toàn cầu có thể tăng thêm từ 8 đến 13 triệu người trong giai đoạn 2022-2023.
Các nhà điều hành doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp nhận định, người dân trên khắp thế giới sẽ cảm nhận tác động mạnh của cuộc khủng hoảng Ukraine do giá lương thực tăng cao và tình trạng gián đoạn đáng kể đối với các chuỗi cung ứng nông nghiệp.
Cuộc họp với các ngoại trưởng EU ở Đại công quốc Luxembourg, các nhà ngoại giao hàng đầu của khối đã phát biểu, thảo luận về việc hạn chế sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung năng lượng tự nhiên của “cường quốc năng lượng hoá thạch” Nga, cụ thể là lệnh cấm nhập khẩu than đá và dầu mỏ, khí gas tự nhiên như một phần của gói lệnh trừng phạt.
Tạm thời, khối này cùng với Hoa kỳ đang khẩn trương ‘tung” ra các gói lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn nhằm trừng phạt Nga trong vụ tấn công vào Ukraine cuối tháng 2, tuy nhiên động thái này được cho là “cạn kiệt” và tương đối “nhẹ nhàng” đối với siêu cường quốc như Nga.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao này lưu ý rằng bước tiến đầu tiên trong gói trừng phạt dầu mỏ Nga phải được cân nhắc đầu tiên bởi vì dòng khí đốt tự nhiên này dễ thay thế hơn gas, có giá trị kinh tế cao hơn và là “đòn bẩy” quan trọng của Nga trên toàn cầu.
Ông Borrell chia sẻ với các phóng viên: “Hóa đơn thanh toán dầu lớn hơn gấp bốn lần so với hóa đơn cho khí đốt vào năm 2021.
Mặc dù thực tế là nhiều nước thành viên, bao gồm Ba Lan, Baltics, Ireland và Hà Lan, đã kêu gọi cấm vận năng lượng, nhưng ông tuyên bố rằng tác động của chiến tranh đối với Đông và Tây Âu là khác nhau.
Ông nhận xét: “Đây là một cú sốc bất đối xứng đối với các thành viên EU. “Nó phải được quản lý trên tinh thần đoàn kết và thống nhất”.
Đồng thời, ông Borrell cũng tuyên bố rằng việc huy động vốn từ Tổ chức Hòa bình Châu Âu là rất quan trọng đối với Ukraine vào thời điểm này và ông tái khẳng định cam kết của EU trong việc cung cấp ngân quỹ cho các loại vũ khí phòng thủ sát thương.
Khó có thể khẳng định cuộc giao tranh giữa 2 quốc gia siêu cường về lương thực này chấm dứt vào khoảng thời gian nào, thế nhưng các vấn đề hiện hữu trước mắt là toàn nhân loại dù cho là quốc gia phát triển hay đang phát triển cũng đang phải chịu những đòn tiêu cực đến cuộc sống người dân và sự phát triển của một đất nước.
Và các vùng như Trung Đông, Châu Phi còn phải chịu những áp lực lớn hơn thí dụ như mất cân bằng an ninh lương thực, nạn đói, kinh tế nghèo nàn, lạm phát tăng vọt sẽ còn ảnh hưởng nặng nề.
Lê Na (theo HSNW)